Hà Nội kiểm tra sử dụng gầm cầu trông giữ xe

Tại buổi làm việc sáng 4/4, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hà Nội thống nhất, trong những ngày tới sẽ thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra tình trạng sử dụng gầm cầu làm điểm trông giữ xe trái phép.

Gầm cầu vượt đoạn khu đô thị Linh Đàm vẫn bị biến thành bãi đỗ xe. Ảnh: tienphong.vn


Hiện nay, tại Hà Nội, tình trạng sử dụng gầm cầu không đúng mục đích làm điểm trông giữ xe, buôn bán, dịch vụ diễn ra khá phổ biến, làm mất cảnh quan đô thị, vi phạm an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Mặc dù dư luận lên tiếng nhiều nhưng thời gian gần đây vẫn chưa có các giải pháp, biện pháp mạnh và cụ thể để dẹp bỏ. Sở dĩ như vậy vì nhiều công trình, cầu vượt, đường cao tốc trên cao thuộc Bộ Giao thông Vận tải quản lý; trong khi đó những công trình này lại đóng trên địa bàn Hà Nội nên việc giải quyết có phần chồng chéo, vướng mắc và khó thực hiện.

Để dẹp bỏ triệt để tình trạng này, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hà Nội thống nhất thành lập Đoàn thanh tra gồm lực lượng phối hợp giữa hai đơn vị trên với nhiệm vụ chính là đánh giá tình hình vi phạm, thực trạng cơ sở vật chất và đề xuất các phương án xử lý. Chậm nhất ngày 10/4, Đoàn thanh tra báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, việc kiểm tra lần này phải đánh giá được các điểm cần trồng cỏ tạo cảnh quan, các khoảng không và những chỗ có thể bố trí giữ xe công cộng hoặc di dời sang nơi khác nhưng phải đảm bảo nguyên tắc là phục vụ công cộng, không để tình trạng khai thác bừa bãi, không phục vụ lợi ích chung. Tuy nhiên, tới đây khi dẹp bỏ cũng cần nghiên cứu, sắp xếp chỗ mới một cách hợp lý tránh tình trạng dựng đỗ xe bừa bãi làm ách tắc, khuất tầm nhìn giao thông.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho rằng, việc sử dụng gầm cầu một cách quá tải không đảm bảo an toàn giao thông cũng như phòng chống cháy nổ. Vì vậy, Bộ cũng đang chuẩn bị các phương án phối hợp với Hà Nội vừa dẹp bỏ vừa xây mới các công trình để giảm tải cho những nơi đã xuống cấp, kết cấu không đảm bảo yêu cầu.


Nguyễn Văn Cảnh

Hà Nội dần 'xóa sổ' điểm trông giữ xe gầm cầu
Hà Nội dần 'xóa sổ' điểm trông giữ xe gầm cầu

Thời gian gần đây, dư luận bức xúc trước tình trạng "xẻ thịt" gầm cầu tổ chức trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, khiến người dân lo lắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN