EVN Hà Nội lên tiếng vụ nổ bốt điện khiến một người bị thương

Ngày 10/12, Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) lên tiếng về nguyên nhân nổ bốt điện tại đường Phạm Hùng do công ty tổ chức sự kiện đã vi phạm nghiêm trọng khoảng cách an toàn cho đường dây điện 110kV.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ nổ bốt điện. Ảnh: CTV

Cụ thể, trong ngày 10/12, một số cơ quan truyền thông có bài viết phản ánh "Nổ bốt điện trên đường Phạm Hùng khiến một người bị thương". Về việc này Tổng công ty điện lực Hà Nội thông tin lại như sau: Công ty sự kiện Sao Hải ngoại tổ chức sự kiện ca nhạc trong Trung Tâm Hội nghị Quốc gia (tại cổng số 3), trong quá trình lấy nguồn điện cấp cho loa đang được treo trên cột đèn tín hiệu giao thông (ném dây cáp lấy nguồn) đã vi phạm nghiêm trọng khoảng cách an toàn cho đường dây điện 110kV đang chạy qua dẫn đến cháy nổ hầm cáp điện cấp điện cho cột đèn tín hiệu giao thông.

Trong quá trình thực hiện, Công ty sự kiện Sao Hải ngoại đã không chủ động liên hệ để phối hợp làm việc với Công ty lưới điện cao thế Hà Nội mặc dù Công ty đã liên tục tuyên truyền về an toàn hành lang lưới điện cao thế.

Sự việc diễn ra vào chiếu tối ngày 9/12, một số người khi đi trên đường Phạm Hùng theo hướng Mai Dịch về Khuất Duy Tiến đã nghe thấy một tiếng nổ lớn đoạn trước cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia khi lắp biển quảng cáo. Sự việc khiến một người đàn ông bị bỏng nặng.

XC/Báo Tin tức
Trang bị 'hành trang' bảo hiểm cho sinh viên sắp ra trường
Trang bị 'hành trang' bảo hiểm cho sinh viên sắp ra trường

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam (Hiệp hội) phối hợp với BHXH Việt Nam vừa tổ chức tập huấn chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), BH thất nghiệp và BHYT cho hơn 300 sinh viên Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN