Đồng bào Công giáo Đắk Lắk chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” đồng bào Công giáo ở tỉnh Đắk Lắk đã tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia hoạt động từ thiện, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và thay đổi diện mạo của nhiều vùng nông thôn.

Điểm sáng Giáo xứ Kim Phát

Một trong những điển hình phong trào từ thiện bác ái, xây dựng nông thôn mới là Giáo xứ Kim Phát, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) với nhiều hoạt động thiết thực như: chung tay hiến đất làm đường, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi đời sống và bộ mặt buôn làng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chú thích ảnh
Gia đình bà H’Ngun Buôn Krông, buôn Hra Ea H’Ning, xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin được sự giúp đỡ bò giống của Giáo xứ Kim Phát đã phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 

Ông Vũ Thành Minh, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Kim Phát cho biết: Giáo xứ có hơn 8.000 giáo dân, trong đó hai buôn đồng bào dân tộc thiểu số là Ea T’lá và Hra Ea H’Ning, xã Đray Bhăng. Đời sống nhân dân của buôn Ea T’lá và Hra Ea H’Ning còn gặp nhiều khó khăn.

Với mong muốn giúp đỡ bà con cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, năm 2010, từ các nguồn đóng góp của giáo dân và các nhà hảo tâm, Giáo xứ Kim Phát đã tặng bò giống theo hình thức luân chuyển cho những hộ nghèo tại hai buôn Ea T’lá và Hra Ea H’Ning, giúp người nghèo có điều kiện để phát triển kinh tế. Đến nay, Giáo xứ đã trao tặng 77 con bò giống cho các hộ nghèo. Từ đó, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo và gây dựng được đàn bò riêng.

Gia đình bà H’Ngun Buôn Krông trú tại buôn Hra Ea H’Ning, xã Đray Bhăng là một trong những hộ nghèo được nhận bò giống về nuôi đầu tiên của Giáo xứ Kim Phát. Sau một thời gian chăm sóc, từ một con bò giống được giao năm 2010, đến nay, gia đình bà H’Ngun đang sở hữu đàn bò 5 con và vươn lên thoát nghèo.

“Sau khi kinh tế ổn định, cộng thêm phần gom góp của các con, gia đình tôi xây dựng được căn nhà mới, kiên cố với giá trị 200 triệu đồng. Với sự giúp đỡ của bà con Giáo xứ Kim Phát, gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo và ổn định đời sống”, bà H’Ngun Buôn Krông vui mừng chia sẻ.

Cùng với việc hỗ trợ sinh kế, Giáo xứ Kim Phát phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng nhà Tình nghĩa giúp những hộ khó khăn về nhà ở sớm an cư lạc nghiệp. Từ năm 2016 đến nay, Giáo xứ đã xây dựng được 35 căn nhà tình thương cho người nghèo tại hai buôn Ea T’lá và Hra Ea H’Ning, với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”, bà con Giáo xứ Kim Phát còn tích cực hiến đất, đóng góp ngày công chung tay cùng chính quyền địa phương tiến hành bê tông hóa các tuyến đường của buôn làng. Trong năm 2020, bà con Giáo xứ Kim Phát đã hiến hơn 3.500 m2 đất và hơn 3.000 ngày công để cùng Nhà nước làm đường giao thông nông thôn, hội trường thôn, cổng thiết chế văn hóa… góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đem lại niềm vui cho mọi nhà.

Ông Y Chô Byă, buôn Hra Ea H’Ning, xã Đray Bhăng cho biết: Trước đây, các tuyến đường trong buôn đường rất hẹp và bùn đất lầy lội, người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Khi Nhà nước có chủ trương đầu tư đường bê tông, được sự vận động của Giáo xứ và chính quyền địa phương,nhiều gia đình đã tự nguyện chặt bỏ nhiều hàng cây công nghiệp lâu năm như cà phê, hồ tiêu để hiến đất làm đường.

“Bà con trong buôn đều tích cực đóng góp nhiều ngày công để cùng Nhà nước giải phóng mặt bằng, bê tông hóa các tuyến đường trong buôn. Đến nay, người dân đã có đường sạch, đẹp để đi lại, vận chuyển nông sản nên ai nấy đều vui mừng”, ông Y Chô Byă hào hứng chia sẻ.

Ngoài ra, từ nguồn kinh phí của đồng bào Công giáo và các nhà hảo tâm, Giáo xứ Kim Phát vận động người dân tự giác lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dài 4 km kết nối tuyến đường từ hai buôn Ea T’lá và Hra Ea H’Ning ra trung tâm xã, giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện, đảm bảo an ninh, an toàn vào buổi tối.

Theo ông Dương Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk, Giáo xứ Kim Phát là một trong những điểm sáng trong công tác thiện nguyện bác ái và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” với nhiều hoạt động thiết thực như: đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo góp sức cùng Nhà nước bỏ ngày công, hiến đất làm đường, tự giác xây dựng hệ thống điện đường nông thôn, tích cực bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng vùng nông thôn xanh, sạch, đẹp…

Xây dựng quê hương giàu đẹp

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk Dương Văn Tuệ cho biết, Đắk Lắk là tỉnh có đông đảo đồng bào Công giáo sinh sống với hơn 262.000 người. Năm 2020, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp với nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao trên hầu hết lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch COVID-19 và thiên tai đã ảnh hưởng không nhỏ đến đại bộ phận nhân dân trong cả nước, với tinh thần thiện nguyện, “tương thân tương ái”, đồng bào Công giáo tỉnh Đắk Lắk đã tham gia tích cực giúp đỡ những người lao động nghèo mất thu nhập do dịch bệnh gây ra với các hoạt động như: đóng góp vào “ATM gạo nghĩa tình”, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người nghèo trong thời gian thực hiện cách ly, giãn cách xã hội với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.

Trong các đợt mưa lũ diễn ra thảm khốc tại miền Trung, đồng bào Công giáo tỉnh Đắk Lắk đã huy động các nguồn lực để quyên góp với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng cùng lương thực, thực phẩm, thuốc men hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai; tổ chức nhiều đoàn cứu hộ mang trực tiếp nhu yếu phẩm thiết yếu đến với đồng bào miền Trung để hỗ trợ người dân nhanh chóng vượt qua sự tàn phá của “cơn đại hồng thủy”, sớm ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Giáo xứ Kim Phát, xã Đrăy Bhăng, huyện Cư Kuin ngày càng khang trang.

Ông Dương Văn Tuệ cho biết, để thực hiện lời Huấn dụ của Đức Giáo hoàng Francis đối với người công giáo Việt Nam: “Người Công giáo Việt Nam phải là công dân tốt. Người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước. Người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc”, trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục vận động đồng bào Công giáo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần cùng toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; tích cực giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống các loại tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện với những đối tượng cụ thể để kịp thời trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng bào Công giáo hăng hái thi đua, có cách làm hay, sáng kiến tốt trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế; tích cực tham gia phong trào giữ gìn và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Đắk Lắk lần thứ XVII (giai đoạn 2020-2025)...

Bài và ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh các cơ sở Công giáo và Tin lành tại Cần Thơ
Thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh các cơ sở Công giáo và Tin lành tại Cần Thơ

Sáng 23/12, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố và quận Ninh Kiều đã tổ chức Đoàn đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh 2020 tại các cơ sở Công giáo và Tin lành trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ như: Ban Đại diện Tin lành Việt Nam thành phố Cần Thơ, Ban Đại diện Hội Thánh Báp tít Việt Nam, Dòng Chúa Quan Phòng và Nữ tu Giám Tỉnh Nguyễn Thị Sáo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN