Thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh các cơ sở Công giáo và Tin lành tại Cần Thơ

Sáng 23/12, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố và quận Ninh Kiều đã tổ chức Đoàn đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh 2020 tại các cơ sở Công giáo và Tin lành trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ như: Ban Đại diện Tin lành Việt Nam thành phố Cần Thơ, Ban Đại diện Hội Thánh Báp tít Việt Nam, Dòng Chúa Quan Phòng và Nữ tu Giám Tỉnh Nguyễn Thị Sáo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu tặng quà cho Ban Đại diện Hội Thánh Báp tít Việt Nam.

Tại các nơi đến thăm, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Cần Thơ trong năm 2020. Trong đó, đại dịch COVID - 19 kéo dài đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thành phố cũng như ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận lớn người dân.

Tuy nhiên, bằng quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng. Kinh tế tăng trưởng hơn 1,02 %, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm được thành phố quan tâm thực hiện tốt, giúp nâng cao thu nhập của người dân và giảm nghèo bền vững... Trong kết quả trên có sự đóng góp rất quan trọng của các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào Công giáo và tín đồ Tin lành. Với đường hướng "Đồng hành cùng dân tộc", các vị Giám mục, Linh mục, Mục sư đã hướng dẫn đồng bào, tín đồ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, học tập, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng mong muốn các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào Công giáo và Tin lành trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng tôn giáo, sống "Tốt đời, đẹp đạo", tích cực đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Dịp này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng đã gửi lời thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh 2020 đến các vị Giám mục, Linh mục, Mục sư cùng đồng bào Công giáo và Tin lành trên địa bàn đón Giáng sinh 2020 vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc mừng Giáng sinh tại TP Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc mừng Giáng sinh tại TP Hồ Chí Minh

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020 và năm mới 2021, sáng 23/12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám mục Nguyễn Năng; Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN