Đối tượng bảo trợ xã hội có phải làm thủ tục để nhận hỗ trợ của Chính phủ?

Bạn đọc hỏi: Tôi là người khuyết tật, lại thuộc hộ nghèo. Vậy tôi sẽ được hỗ trợ như thế nào từ gói hỗ trợ của Chính phủ và mức hỗ trợ ra sao? Thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, báo Tin tức xin trả lời như sau:

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 15 /2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho các hộ khó khăn tại xóm "Chạy thận" Hà Nội.

Chương V của Quyết định này có quy định về hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội:

Hỗ trợ người có công với cách mạng: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (baogồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020.

Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết địnhsố 59/2015/QĐ-TTg.

Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội: Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020.

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ: Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Phụ lục kèm theo Quyết định này; đồng thời, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, để đơn giản hóa thủ tục hành chính, với nhóm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo sẽ do địa phương rà soát, lập danh sách. Trong đó lưu ý riêng nhóm đối tượng hưởng bảo trợ xã hội chỉ chi trả với những đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng, không bao gồm những đối tượng đang ở trung tâm bảo trợ xã hội (bởi những đối tượng này đã được Nhà nước đảm bảo đủ về cuộc sống).

Đối với người có công, chỉ có 3 nhóm chính: Người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh đang hưởng mất sức lao động.

Đối tượng chỉ được hưởng một chính sách ở mức cao nhất.

Như vậy, nếu bạn đang sống tại cộng đồng thì không phải làm thủ tục, mà UBND cấp xã, cấp huyện sẽ có trách nhiệm rà soát, lập danh sách. Do đối tượng bảo trợ xã hội nhận hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng; còn người nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng, nên bạn sẽ hưởng theo chế độ của đối tượng bảo trợ xã hội .

XC/Báo Tin tức
Công khai đối tượng khó khăn được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng
Công khai đối tượng khó khăn được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết: Để không xảy ra tình trạng trục lợi từ gói 62.000 tỷ, Mặt trận tổ quốc sẽ giám sát ngay từ khi lập danh sách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN