Đêm 27/1, nhiệt độ miền Bắc có nơi vẫn duy trì 6 độ C

Không khí lạnh đang suy yếu dần nên các tỉnh miền Bắc chiều và đêm 27/1 vẫn duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Người dân mặc ấm nhất có thể khi di chuyển ngoài đường. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khối khí lạnh mạnh vẫn đang gây ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Kết hợp với rãnh gió Tây trên độ cao 5.000 mét nên gây mưa rét diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Rét đậm rét hại cùng với mưa vẫn duy trì, vùng núi cao nhiều nơi nhiệt độ vẫn ở mức rất thấp, cần đề phòng có khả năng tiếp tục xảy ra băng giá, mưa tuyết gây hại.

Theo bảng nhiệt độ do Trung tâm Quan trắc đo được lúc 13 giờ ngày 27/1 tại khu vực Hà Đông (Hà Nội) có nhiệt độ 11,6 độ C. Một số khu vực khác như: Pha Đin (Điện Biên) 9,2 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 11.5 đo C; Đồng Văn (Hà Giang) 10,8 độ C.

Trên biển, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao 2 đến 4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo cho các vùng đêm 27/1 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ, có nơi dưới 7 độ C, cao nhất từ 15 - 18 độ, có nơi trên 19 độ C. Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ; vùng núi có nơi dưới 7 độ C, cao nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi có nơi trên 17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ, phía Nam 10 – 13 độ C, cao nhất từ 14 - 17 độ, phía Nam 16 – 19 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, phía Nam 20 – 23 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ; phía Nam 27 – 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C. Nam bộ đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Nhiều cách làm hay những ngày giá rét
Nhiều cách làm hay những ngày giá rét

Nhiều hộ nông dân đã có nhiều biện pháp hay và khoa học giúp vật nuôi, cây trồng chống trọi trong những ngày giá rét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN