Cuộc sống dưới độ âm tại Sa Pa

Từ rạng sáng 24/1, tuyết bắt đầu rơi tại thị trấn và các xã lân cận của huyện vùng cao Sa Pa, tỉnh Lào Cai với nền nhiệt độ giảm mạnh, xuống tới -4,2 độ C. Tuyết rơi đã làm xáo trộn cuộc sống, gây thiệt hại không nhỏ tới cây trồng, vật nuôi của người dân.

Anh Giàng A Dì (xã San Sả Phìn) cùng anh em trong nhà sở hữu đàn trâu 20 con. Anh cho biết nhờ có sự chuẩn bị trước cho đợt rét kỷ lục này nên đến thời điểm hiện tại, đàn trâu vẫn bảo toàn về số lượng.

Vườn rau của gia đình ngập chìm trong băng tuyết, nên trong những bữa cơm tới, món chính của cả nhà bé gái này sẽ chỉ là ớt rang, gừng rang.

Khuôn mặt bé trai này đầy xước xát và chảy máu do bỏng lạnh

Hàng ngày, em Má A Giống (xã Hầu Thào) phải đi lấy cỏ từ 1-2 lần để cho trâu ăn. Mỗi lần cắt cỏ, em phải đập cho băng tuyết rơi khỏi cây rồi mới cắt mang về. Nếu thời tiết vẫn giữ nguyên ở mức nhiệt này thì bố em sẽ phải đi đến các bản xung quanh để lấy cỏ.

Nhiệt độ giảm sâu khiến người dân không thể lùa trâu bò đi kiếm ăn. Họ phải tận dụng những cây cỏ voi để làm thức ăn cho trâu bò.

Con bê mới được 6 tháng tuổi của ông Má A Trư (xã Hầu Thào) đã bị chết tối 24/1 vì lạnh. Ông rao bán 1 triệu đồng nhưng chưa có khách hỏi mua.

Trời quá lạnh đến mức người lớn cũng không thể ra ngoài làm việc. Bà Tẩn Tả Mẩy, dân tộc Dao đỏ (xã Bản Khoang) thường xuyên phải ở nhà thêu vải để lấy vải may quần áo cho con cháu trong nhà.

Em Má Thị Hoa (11 tuổi, xã Hầu Thào) ngoài việc học trên lớp, vào cuối tuần, em cùng mẹ đi bán hàng tại thị trấn Sa Pa. Tuy nhiên, do thời tiết khắc nghiệt những ngày vừa qua nên em đã phải ở nhà, không thể theo mẹ đi bán hàng.

Tuyết phủ trắng xóa thung lũng Vi-ô-let.

Băng tuyết khiến cây cầu treo ở bản Cát Cát trở nên trơn trượt, rất nguy hiểm cho người đi lại.

Trời giá rét, giày dép lại không có nên không ít đôi bàn chân trần của các em nhỏ trở nên tím bầm vì lạnh.

Lạnh giá, trẻ em phải thường xuyên sưởi ấm bên bếp lửa khiến đôi bàn tay cũng khó tránh khỏi nứt nẻ.



Nhiều diện tích hoa màu ngập trong tuyết.



Chùm ảnh: Quỳnh Trang (TTXVN phát)
Rét kỷ lục 30 năm, băng tuyết phủ nhiều nơi
Rét kỷ lục 30 năm, băng tuyết phủ nhiều nơi

Không chỉ Lào Cai, Điện Biên có tuyết; mà Hà Nội, Quảng Ninh cũng đã bắt đầu có tuyết rơi ở một số nơi. Đợt rét với nhiệt độ xuống thấp được đánh giá là kỷ lục trong suốt 30 năm qua, đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất của đồng bào. Các cơ quan chức năng cũng đã sớm vào cuộc để chống rét và hạn chế những tác hại của giá rét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN