Đầu năm du xuân chơi Tết, nhiều người đầu trần xuống phố

Thời tiết đẹp và điều kiện giao thông thuận lợi, khiến mọi người ra đường du Xuân chơi Tết đông. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đã không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người ra đường "quên" đội mũ bảo hiểm.

Chú thích ảnh
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trên một số tuyến đường như: Tràng Thi, Hàng Bông, Phùng Hưng… nhiều người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.
Chú thích ảnh
Việc điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm gây mất an toàn giao thông.
Chú thích ảnh
Phần lớn người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm là thanh niên.
Chú thích ảnh
Nhiều người không đội mũ bảo hiểm còn thản nhiên vượt đèn đỏ khi vắng bóng lực lượng chức năng.
Chú thích ảnh
Có mũ bảo hiểm nhưng không đội.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân chủ quan cho rằng dịp Tết đường vắng và lực lượng cảnh sát giao thông không kiểm tra, nên không cần đội mũ bảo hiểm. 
Chú thích ảnh
Người điều khiển xe máy mặc dù cầm mũ, nhưng không đội.
Chú thích ảnh
Một gia đình không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên tuyến phố Hàng Bông.
Chú thích ảnh
Không ít chị em "đầu trần" tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Xuống phố du Xuân là điều tốt đẹp, tuy nhiên mọi người nên tuân thủ an toàn giao thông và phòng dịch cho mình, cho mọi người.
Lê Phú/ Báo Tin tức
Ngày đầu nghỉ Tết, nhiều người tham gia giao thông 'phớt lờ' đội mũ bảo hiểm
Ngày đầu nghỉ Tết, nhiều người tham gia giao thông 'phớt lờ' đội mũ bảo hiểm

Ngày 10/2/2021 (29 Tết âm lịch), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu cũng là thời điểm để người dân đi mua sắm, du Xuân, song nhiều người đã vi phạm quy định, không thực hiện việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN