Đắk Lắk linh hoạt hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 16/4, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng cho biết, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ.

Chú thích ảnh
Trao tiền hỗ trợ của UBND tỉnh cho người bán vé số trên địa bàn phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. 

Theo ông Trần Phú Hùng, trong khi chờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Nghị định hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Nghị quyết 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục rà soát lại nhằm mục đích hỗ trợ đúng, đúng số tiền, tránh trường hợp bị trùng hoặc sai đối tượng. Việc rà soát hiện gặp khó khăn với đối tượng lao động tự do. Ông Hùng khẳng định sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát, tổng hợp, thống kê nhóm đối tượng này.

Trước hết, để hỗ trợ những người bán vé số trên địa bàn tỉnh trong thời gian vé số ngưng phát hành (từ ngày 1/4 - 15/4/2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trích ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.405 người bán vé số với số tiền 450 ngàn đồng/người.

Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk Lâm Xuân Thủy cho biết, từ ngày 1/4, Công ty đã thu thập đầy đủ danh sách đại lý các cấp, danh sách người bán vé số trên địa bàn tỉnh. Các UBND xã, phường, thị trấn thực hiện chi trả hỗ trợ cho những người bán vé số. Ngoài tiền hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty cũng hỗ trợ 100.000 đồng/người đối với 1.405 người bán vé số trên địa bàn. 18 đại lý cấp 1 của Công ty cũng đã có các hoạt động như phát gạo, trang bị khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cho người bán vé số.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđơh trao tiền hỗ trợ người bán vé số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ghi nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột ngày 16/4, có 16 người bán vé số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường đến nhận tiền do Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ. Đây là chương trình điểm, đảm bảo việc trao quà, hỗ trợ tiền cho người bán vé số được đến tay người nhận và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Nhiều người bán vé số không khỏi xúc động khi nửa tháng qua, thu nhập không có dẫn đến cuộc sống gặp phải nhiều khó khăn nhưng đã được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ.

Bà Vũ Thị Nên, 70 tuổi, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ, bà cùng con trai út làm nghề bán vé số nhiều năm nay để chi tiêu trong gia đình và nuôi con trai lớn bị bệnh thần kinh. Nửa tháng qua, hai mẹ con bà không có vé số để bán. Nay cả hai mẹ con được nhận hỗ trợ, bà rất vui vì cảm thấy được chia sẻ, động viên.

Tương tự bà Nên, chị Nguyễn Thị Minh Huệ, cùng ngụ tại phường Tân An cho biết, bản thân chị sức khỏe không tốt nên chị bán vé số đã hơn 1 năm nay. Nhìn chung thu nhập từ bán vé xố của chị chỉ đủ chi tiêu và trả tiền thuê trọ. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều tới đời sống của chị. Vé số ngưng phát hành, làm mướn không ai thuê, chị tìm các điểm phát nhu yếu phẩm từ thiện để lấy về, sử dụng qua ngày. Nhận tiền do tỉnh hỗ trợ phần nào giúp chị trang trải tiền thuê nhà.

Chị Huệ tâm sự, dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn thế giới, chị đã ý thức bảo vệ sức khỏe của mình, gia đình và cộng đồng. Chị chỉ mong muốn dịch nhanh qua đi để người dân sớm ổn định đời sống.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Số người cách ly tại Việt Nam qua các ngày
Số người cách ly tại Việt Nam qua các ngày

Dưới đây là tình hình cách ly tại Việt Nam từ ngày 17/3 - 15/4 liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN