Sông Nhuệ đoạn bắt nguồn từ cống Liên Mạc, chảy qua Hà Nội trước khi đổ về khu vực Ninh Bình, đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm, nhà xưởng, lều lán lấn chiếm.
Tại một số khu vực qua các phường Từ Liêm, Đại Mỗ… nhiều công trình tồn tại sát bờ sông được dựng bằng khung sắt, mái tôn, sử dụng làm kho bãi, nhà xưởng.
Các nhà xưởng, lều lán mọc dày đặc dọc hai bên sông Nhuệ, tạo thành những dãy công trình kéo dài ven bờ sông.
Tại khu vực qua phường Từ Liêm, nhiều mái tôn nhà xưởng chen kín ven sông, khiến không gian hai bên bờ bị thu hẹp.
Dọc đường Nguyễn Văn Giáp có những nhà xưởng được dựng chỉ cách mép nước chưa đến 1 m.
Nhiều công trình cao 1-2 tầng nằm san sát nhau, khoảng trống giữa các khu vực bị thu hẹp đáng kể.
Hàng hóa được chất cao trong những không gian nhà xưởng chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi xảy ra sự cố cháy, nổ.
Không chỉ công trình, rác sinh hoạt, phế thải và vật liệu xây dựng cũng xuất hiện dọc nhiều đoạn bờ sông Nhuệ.
Rác thải nằm xen lẫn với lều lán, nhà xưởng, khiến cảnh quan ven sông trở nên nhếch nhác và ô nhiễm.
Nhiều nhà xưởng còn xây dựng ngay dưới đường điện cao thế, tiềm ẩn nguy hiểm.
Đáng chú ý, nhiều nhà xưởng vừa mới được dựng lên.
Những dãy nhà xưởng nằm sát nhau, lối đi và khoảng trống hạn chế, đặt ra nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy khi xảy ra sự cố.
Hoàng Bằng - Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc