Cứu hộ các tàu cá và ngư dân gặp sự cố trên biển

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, cơ quan này đã gửi điện số 363/VPUB vào 18 giờ ngày 10/7/2019 gửi UBND tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tham mưu Hải Quân, Biên Phòng, Cảnh sát biển, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, phân công chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn đối với tàu cá NA 95899 TS.

Tàu này có 19 ngư dân (trong đó có 9 ngư dân hiện tại vẫn còn mất tích) bị chìm sau va chạm với tàu chở hàng vào lúc 13 giờ 5 phút ngày 28/6 tại vùng biển thành phố Hải Phòng, cách phía Nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 34 hải lý.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn. Trong ngày 11/7 tại hiện trường các tàu đang tổ chức tìm kiếm là tàu Tân Cảng 69 - Chỉ huy hiện trường, các tàu SAR 411, SAR 273, PACIFIC 01, KN 168, HQ 704, NA 99688 TS).

Cùng ngày, lúc 6 giờ, tại tọa độ 12024 phút Bắc-113058 phút Đông, cách phía Bắc  -Tây Bắc đảo Song Tử Tây khoảng 61 hải lý, tàu cá QNg 96169 TS đã cứu vớt được 32 ngư dân của tàu Trung Quốc bị nạn trên biển. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo vụ việc và đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc làm việc với các cơ quan chức năng để tổ chức tiếp nhận các ngư dân bị nạn tại hiện trường; yêu cầu Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam giữ liên lạc với tàu, đề nghị Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Trung Quốc chỉ đạo cơ quan chức năng, triển khai biện pháp tổ chức tiếp nhận các ngư dân Trung Quốc bị nạn trên biển. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tham mưu  Bộ đội Biên phòng được yêu cầu giữ liên lạc với tàu cá QNg 96169 TS, động viên ngư dân tàu QNg 96169 TS hỗ trợ giúp đỡ ngư dân Trung Quốc trong phạm vi khả năng.

Trước đó, vào 14 giờ ngày 10/7, tại tọa độ 17035 phút Bắc-112035 phút Đông, cách phía Đông - Đông Bắc thành phố Đà Nẵng khoảng 260 hải lý, tàu cá QNg 94559 TS LĐ có một ngư dân bị lưới cứa vào ngực bên phải với vết thương dài khoảng 7cm, hiện đang chảy máu liên tục, sức khỏe yếu, tàu đang chạy về Đà Nẵng; thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy về bờ, sẵn sàng điều tàu SAR đi cứu nạn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng được yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh thông tin, phối hợp với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, chủ tàu sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu nạn nhân khi cập bờ.

Trong một diễn biến khác, tàu cá BĐ 99668 TS có 15 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi lúc 6 giờ ngày 9/7, cách phía Bắc - Tây Bắc đảo Trường Sa thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 80 hải lý. Lúc 19 giờ 45 phút ngày 10/7, tàu đã khắc phục được sự cố máy, đang hành trình về bờ.

Thắng Trung (TTXVN)
Tích cực cứu hộ, cứu nạn các tàu và ngư dân gặp sự cố trên biển
Tích cực cứu hộ, cứu nạn các tàu và ngư dân gặp sự cố trên biển

Thông tin về vụ tàu cá NA 95899 TS có 19 ngư dân bị va chạm, chìm lúc 13 giờ 5 phút ngày 28/6, cách phía Nam đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng khoảng 34 hải lý, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, ngày 2/7, tại hiện trường, đã có 20 tàu tham gia tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN