2 tàu cá gặp sự cố và 19 ngư dân đã được cứu hộ an toàn  

Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 8 giờ ngày 5/6, tàu cá ĐNa 90977 TS đã lai dắt tàu cá ĐNa 90337 TS và  8 ngư dân về cách phía Đông Bắc đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 54 hải lý và để tàu cá này thả trôi, tiếp tục khai thác hải sản, khi đủ sản lượng sẽ lai kéo tàu bị nạn về bờ.  

Trước đó, tàu cá trên đã bị hỏng máy, thả trôi lúc 7 giờ ngày 3/6, cách phía Đông Cửa Hội, tỉnh Nghệ An khoảng 140 hải lý, cách phía Tây mũi Dinh Cơ, đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 30 hải lý.

Cùng ngày, lúc 14 giờ 30 phút, tại tọa độ 17000 phút Bắc-115000 phút Đông, cách phía Đông Đông Bắc mũi Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng khoảng 395 hải lý và cách phía Đông Đông Bắc đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 130 hải lý, tàu cá QNa 90439TS có 1 ngư dân bị chảy máu cam, không cầm được máu; thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị: Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế và hướng dẫn tàu di chuyển về bờ để được hỗ trợ cứu chữa; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam,  Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng, xác minh thông tin, phối hợp với chủ tàu hướng cho tàu chạy về bờ; sẵn sàng đón và cấp cứu khi tàu cập bờ.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 3/6, tại tọa độ 07017 phút Bắc-112045 phút Đông, cách phía Tây Bắc đảo đá Sác Lốt quần đảo Trường Sa khoảng 55 hải lý, tàu cá BĐ98027TS bị cháy, trên tàu có 11 ngư dân, nguyên nhân được xác định là do chập điện. 11 ngư dân tàu bị nạn đã được tàu cá BĐ 97981 TS cùng tổ đội cứu vớt an toàn.

Thắng Trung (TTXVN)
Tích cực tìm kiếm tàu cá và 8 ngư dân gặp nạn trên biển
Tích cực tìm kiếm tàu cá và 8 ngư dân gặp nạn trên biển

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 7 giờ ngày 3/6, cách phía Đông Cửa Hội, tỉnh Nghệ An, khoảng 140 hải lý, cách phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ 54 hải lý, tàu cá ĐNa 90337 TS bị mất khả năng điều khiển, thả trôi. Trên tàu có 8 ngư dân, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN