Chủ tịch UBND Hà Nội: Yêu cầu tăng cường lực lượng điều tiết tại các điểm ùn tắc giao thông

Tại Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16 ngày 13/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu công an Hà Nội và các địa phương tăng cường lực lượng điều tiết tại các nút thường xuyên ùn tắc giao thông.

Hà Nội cần nhiều giải pháp để giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, gần đây thường xuyên nhận được tin nhắn của người dân báo tắc đường tại nhiều khu vực tại vành đai 3, đường Tố Hữu, Trần Duy Hưng… Có những người báo tình trạng tắc đường kéo dài tới 3 giờ đồng hồ.


Do đó, để đảm bảo trật tự đô thị, cảnh sát trật tự, giao thông… phải tăng cường tại các đường trục, nút giao thông trọng điểm. Nhiều tuyến đường vắng cảnh sát giao thông thì luôn xảy ra ùn tắc, vi phạm trật tự an toàn giao thông. 


"Các địa phương, công an Hà Nội phải tăng cường lực lượng công an, dân phòng, nhất là những đợt có cơn mưa bất chợt vào giờ tan tầm như mấy hôm gần đây. Từ nay đến cuối năm, lượng xe đổ về Thủ đô sẽ gia tăng, do đó, các lực lượng chức năng của Hà Nội có kế hoạch điều tiết, phân luồng giao thông sớm", chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu.


Các quận huyện phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chống tái lấn chiếm vỉa hè. Tuần tới, Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị của Ban chỉ đạo 197 thành phố, trong đó sẽ thông báo cụ thể những đơn vị làm tốt, làm chưa tốt.


XC/Báo Tin Tức
Sẽ cưỡng chế các hộ dân cản trở hoạt động tại bãi rác Xuân Sơn (Sơn Tây)
Sẽ cưỡng chế các hộ dân cản trở hoạt động tại bãi rác Xuân Sơn (Sơn Tây)

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vận động và lên phương án cưỡng chế hơn chục hộ dân đang ngăn cản việc đổ rác tại bãi rác Xuân Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN