Sẽ cưỡng chế các hộ dân cản trở hoạt động tại bãi rác Xuân Sơn (Sơn Tây)

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vận động và lên phương án cưỡng chế hơn chục hộ dân đang ngăn cản việc đổ rác tại bãi rác Xuân Sơn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16, ngày 13/10, trước tình trạng ô nhiễm rác thải tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo: "Vấn đề rác đang chất đống tại Sơn Tây, bí thư và chủ tịch thị xã Sơn Tây phải tiến hành vận động các hộ dân chấp hành quy định pháp luật, nếu không chấp hành, lãnh đạo thị xã lên phương án cưỡng chế hơn 11 hộ dân tại khu vực bãi rác Xuân Sơn đang ngăn cản đổ rác tại đây".


“Rác đổ tại khu bãi rác Xuân Sơn từ các quận huyện khác nay đã được thành phố Hà Nội điều chuyển lên đổ bãi rác Nam Sơn. Hiện rác tồn đọng tại thị xã Sơn Tây là trách nhiệm của lãnh đạo thị xã Sơn Tây. Công an Hà Nội và công an thị xã Sơn Tây lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, trong đó lập hồ sơ xử lý hình sự những người chống đối”, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định.


Liên quan đến tình trạng đổ trộm chất thải rắn trên địa bàn, nhất là các quận nội thành đang gia tăng gần đây, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, lực lượng công an, thanh tra giao thông công chính cần tăng cường kiểm tra, nếu bắt được các đối tượng đổ rác, bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính, cũng yêu cầu các đối tượng phải dọn sạch số rác thải đã đổ.


Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết: Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng ngày nào cũng đưa tình trạng rác thải tại thị xã Sơn Tây chất cao quá đầu người. Sở Xây dựng cũng đã làm việc với lãnh đạo thị xã Sơn Tây về phương án giải quyết. Nguyên nhân do một số hộ dân tại khu vực bãi rác Xuân Sơn vẫn không nhận tiền đền bù và ngăn cản việc các xe đổ rác tại đây. Cuối tuần này sẽ công bố toàn bộ các phương án, công khai minh bạch phương án đền bù theo quy định của pháp luật.


XC/Báo Tin Tức
Phải thông tin minh bạch các khoản thu đầu năm học
Phải thông tin minh bạch các khoản thu đầu năm học

Sau bài “Lạm thu đầu năm học, tại ai?”, phóng viên đã có trao đổi với nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục về vấn nạn lạm thu, để có cái nhìn khách quan về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN