Bao giờ cột điện gây cản trở giao thông ở huyện Hoài Đức mới được di dời?

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Hà Nội, huyện Hoài Đức có số lượng cột điện nằm ở lòng đường nhiều nhất khi mở rộng các tuyến đường nông thôn, gây cản trở giao thông.


Cụ thể, huyện Hoài Đức có 144 cột điện trung thế, 1.446 cột điện hạ thế gây cản trở giao thông.

Ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty điện lực Hoài Đức cho biết: Hiện nay đơn vị mới quản lý bán điện 45% số thôn xã trên địa bàn. Còn lại vẫn do 19 đơn vị khác quản lý. Với địa bàn do đơn vị quản lý có hơn 10 cột điện trung thế và hơn 100 cột điện hạ thế nằm ở lòng đường. Các cột điện này trước đây nằm ở ven đường, nhưng do mở rộng đường, nay nằm ở lòng đường, gây cản trở giao thông.

Trên thực tế, số liệu một số xã trên địa bàn do Công ty điện lực Hoài Đức quản lý có sự thống kê nhầm lẫn. Như tại xã Song Phương, chính quyền xã báo cáo tổng số cột điện trên địa bàn, gồm cả số cột điện nằm ở lòng đường khiến con số bị đội lên. “Sau khi có phản ánh của báo chí, đơn vị và các xã do đơn vị cung cấp điện đã tiến hành rà soát để báo cáo số lượng chính xác hơn”, ông Vũ Tuấn Anh cho biết.

Về giải pháp, với hai xã Minh Khai và Vân Côn, đơn vị đang triển khai dự án vốn vay của Ngân hàng Thế giới cải tạo hệ thống cột điện, lưới điện. Dự án này đã đấu thầu và sẽ triển khai vào tháng 12/2017. Những cột điện khác trên địa bàn khác do đơn vị quản lý, Công ty điện lực Hoài Đức đã làm việc với UBND huyện và thống nhất với những huyện Hoài Đức sẽ bỏ kinh phí mua lại cột điện, còn công ty sẽ bỏ nhân lực để dựng lại cột đúng vị trí, để không gây cản trở giao thông. Việc di dời  cột điện sẽ thực hiện trong cuối năm nay và đầu năm 2018.

Trong khi đó, với 55% địa bàn còn lại do các tổ chức bán điện khác quản lý, phóng viên đã liên hệ với UBND huyện Hoài Đức để có thông tin cụ thể về thời gian di dời nhưng lãnh đạo huyện đều báo bận họp và không có thông tin cụ thể.

Trước đó, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: Huyện Hoài Đức là một trong hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đang làm thủ tục công nhận. Với tình trạng cột điện gây cản trở giao thông, Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã có công văn tới Sở Công thương yêu cầu các đơn vị bán điện và địa phương sớm có kế hoạch di dời.

Bao giờ cột điện gây cản trở giao thông ở huyện Hoài Đức mới được di dời? ảnh 1

Dãy cột điện trung thế tại xã Song Phương khi mở rộng đường đã nằm trong lòng đường

Bao giờ cột điện gây cản trở giao thông ở huyện Hoài Đức mới được di dời? ảnh 2

Những góc cua như thế này, cột điện trở nên khá nguy hiểm vào buổi tối.

Bao giờ cột điện gây cản trở giao thông ở huyện Hoài Đức mới được di dời? ảnh 3

Thực tế đã xảy ra tai nạn giao thông do va phải cột điện ở lòng đường.

Bao giờ cột điện gây cản trở giao thông ở huyện Hoài Đức mới được di dời? ảnh 4

Cột điện hạ thế cũng nằm ở lòng đường khi mở rộng đường nông thôn gấp đôi.

Bao giờ cột điện gây cản trở giao thông ở huyện Hoài Đức mới được di dời? ảnh 5

Phóng viên đã liên lạc với lãnh đạo huyện Hoài Đức để được thông tin về số cột điện chưa di dời do 19 tổ chức bán điện đang quản lý, nhưng đều được trả lời là bận họp.

XC/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.