Cháy 5 tàu cá đang neo đậu tại cảng Quy Nhơn (Bình Định)

Sáng 19/10, Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng Bình Định đang kiểm kê tài sản thiệt hại của 5 tàu cá bị cháy khi neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn.

Chú thích ảnh
Tàu của ngư dân Lê Văn Tá (thị xã Hoài Nhơn) chuẩn bị ra khơi đánh bắt hải sản thì bị cháy. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 18/10, khi đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn, một tàu cá bất ngờ bốc cháy dữ dội. Các ngư dân nhanh chóng phá dây neo để tàu tách ra, không gây cháy lan sang tàu khác. Tuy nhiên, lúc này có gió mạnh, tàu bị cháy tiếp tục trôi tự do trong khu vực neo đậu của cảng cá và va chạm một số tàu khác, dẫn đến cháy lan sang 4 tàu đang neo đậu gần đó.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bình Định) đã cử lực lượng gồm: 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện, 2 máy bơm cùng hơn 40 chiến sỹ phòng cháy chữa cháy đến dập lửa.

Sau đó, nhận thấy tình hình phức tạp vì trên các tàu có các vật liệu dễ cháy như: xăng, dầu, gỗ, ngư cụ… nên lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quyết định chi viện thêm 5 xe chữa cháy.

Ngọn lửa trên các tàu cháy được dập tắt hoàn toàn sau 4 giờ, song 4 tàu cá gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, 1 tàu cá bị thiệt hại trên 30%.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy trong đêm. Ảnh: TTXVN phát

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra.

Tường Quân (TTXVN)
Bộ đội biên phòng Bến Tre tham gia chữa cháy tàu cá giúp ngư dân
Bộ đội biên phòng Bến Tre tham gia chữa cháy tàu cá giúp ngư dân

Chiều 26/5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 26/5, tàu cá mang biển kiểm soát BT98354 TS đang neo đậu tại bến khu vực ấp An Quý, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN