Chất lượng không khí nửa đầu tháng 5 ở mức khá tốt

Trong nửa đầu tháng 5 năm 2020, chất lượng không khí tại nhiều khu vực đô thị (Hà Nội, Hạ Long, Việt Trì, Huế, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh) đều ở mức khá tốt.

Chú thích ảnh
Chất lượng không khí nửa đầu tháng 5 cơ bản ở mức tốt.

Theo đánh giá của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong nửa đầu tháng 5, thời tiết của hầu hết các vùng trên cả nước đều đã chuyển sang mùa hè, nhiều ngày có mưa giông, tốc độ gió lớn làm khuếch tán các chất ô nhiễm trong không khí, nên chất lượng không khí của nhiều khu vực cũng được cải thiện hơn.

Kết quả quan trắc các thông số đặc trưng cho chất lượng không khí tại các đô thị đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Thủ đô Hà Nội có giá trị PM2.5 cao hơn các đô thị khác, nhưng chất lượng không khí vẫn được đánh giá ở mức trung bình.

Theo kết quả quan trắc tại các trạm quan trắc không khí trong nội thành Hà Nội, chỉ có một số trạm thông số PM2.5 trung bình 24 giờ trong một số ngày vượt nhẹ so với giới hạn cho phép của QCVN.

Trong thời gian từ ngày 11/5-17/5, giá trị thông số PM2.5 trung bình 24 giờ tại tất cả các trạm đều nằm trong giới hạn cho phép của với QCVN, chất lượng không khí tốt hơn so với thời gian từ ngày 1/5-10/5.

Còn kết quả tính toán chỉ số AQI theo ngày tại các trạm trong nội thành Hà Nội, chất lượng không khí ở mức trung bình (AQI từ 51-100) tại đa số các trạm.

Tại các trạm quan trắc không khí trong nội thành Hà Nội cho thấy, chỉ có một số trạm thông số PM2.5 trung bình 24 giờ trong một số ngày vượt nhẹ so với giới hạn cho phép của QCVN. Trong thời gian từ ngày 11/5-17/5, giá trị thông số PM2.5 trung bình 24 giờ tại tất cả các trạm đều nằm trong giới hạn cho phép của với QCVN, chất lượng không khí tốt hơn so với thời gian từ ngày 1/5-10/5.

“Nhìn chung, tháng 5 là thời gian bắt đầu vào mùa mưa, vì vậy chất lượng không khí nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã có sự cải thiện hơn so với các tháng đầu năm. Thời kỳ ô nhiễm không khí cao nhất trong năm (từ tháng 9/2019-3/2020) đã đi qua, trong thời gian tới, trừ một số ngày có điều kiện khí tượng đặc biệt, chất lượng không khí tại các khu vực đô thị có thể sẽ tiếp tục được duy trì ở mức khá tốt”, đại diện Tổng cục Môi trường nhận định.

Tin, ảnh: Trung Hiếu/Báo Tin tức
Hầu hết vùng tâm dịch COVID-19 có liên quan đến ô nhiễm không khí
Hầu hết vùng tâm dịch COVID-19 có liên quan đến ô nhiễm không khí

Hầu hết vùng tâm dịch COVID-19 có liên quan đến ô nhiễm không khí là thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm trực tuyến “Ô nhiễm không khí và tác động của COVID-19” do Tổ chức Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live and Learn) phối hợp cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức chiều 7/5, tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN