Cảnh sát biển cứu 12 ngư dân gặp nạn

Sáng 27/1, tàu cảnh sát biển 2002 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển phía Tây Nam thì nhận được tin báo tàu cá cùng 12 ngư dân gặp nạn trên biển. Sự việc xảy ra lúc
10 giờ 30 ngày 27/1 (mùng 5 Tết), khi đang đánh bắt cá trên vùng biển cách đảo Thổ Chu (Phú Quốc) về phía Tây Bắc khoảng 25 hải lý, tàu cá do ông Bùi Văn Luyện (huyện Trần Đăng Thời, Cà Mau) làm thuyền trưởng đã gặp nạn.

Thượng tá Lưu Tiến Thắng, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Cảnh sát Biển cho biết, nhận được thông báo, tàu cảnh sát biển 2002 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển phía Tây Nam đã nhanh chóng đến khu vực tàu cá gặp nạn.


Tàu cảnh sát biển 2002


Hơn 2 tiếng sau, tàu cảnh sát biển 2002 tiếp cận được tàu gặp nạn. Hai trong số 12 ngư dân trên tàu đã bị thương, còn tàu cá bị vỡ mũi, hỏng lái và nước tràn vào.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 2002 đã cấp cứu, băng bó vết thương và hỗ trợ lương thực thực phẩm cho những ngư dân bị thương, đồng thời bịt lỗ thủng và hút khô chống chìm cho tàu. 17 giờ cùng ngày, công tác cứu hộ ban đầu đã được hoàn thành, đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Theo thượng tá Thắng, tàu 2002 đang lai kéo tàu cá gặp nạn về đảo Thổ Chu. Do thời tiết phức tạp nên quá trình lai kéo gặp nhiều khó khăn, vận tốc chỉ đạt 2-3 hải lý một giờ.

Dự kiến, trong ngày 28/1, hai tàu sẽ vào tới đảo Thổ Chu.

Theo VnExpress.net

Nam Định: Khen thưởng những người tham gia cứu ngư dân bị bão cuốn ra biển

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Nguyễn Văn Tuấn, đã gửi thư khen 3 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 92 và 2 ngư dân đã dũng cảm tham gia cứu hộ thành công một thuyền đánh cá của ngư dân bị chết máy và bị nước cuốn trôi ra biển khi đang trên đường về khu neo đậu tránh bão số 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN