Bộ GTVT họp khẩn vụ tai nạn tại dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Sáng nay (6/11), một vụ tai nạn chết người đã xảy ra ngay trước cổng Học viện Y dược cổ truyền tại Km 6 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Nguyên nhân là do một vài cây sắt dàn giáo thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông tại khu vực này rơi trúng đầu người đi đường. Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương. 


Có mặt lập tức tại hiện trường, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã kịp thời thăm hỏi và chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ hai nạn nhân bị tai nạn trong sự cố lao động đáng tiếc này. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt đưa ông Nguyễn Trọng Phong và vợ đi chụp chiếu khám sức khoẻ tổng thể. Hiện nay, cả hai nạn nhân hiện đều đã tỉnh táo, giao tiếp bình thường. 

Hiện trường vụ tai nạn.


Ngay sau vụ tai nạn, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng. Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị chức năng xử lý kịp thời, hỗ trợ cấp cứu người bị nạn, làm rõ nguyên nhân. Đồng thời,các chủ đầu tư, nhà thầu ngay lập tức phải tăng cường giám sát, tổ chức thi công trên toàn tuyến dự án, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn do lỗi chủ quan, đảm bảo an toàn tối đa cho người tham gia giao thông.

Tại hiện trường, Quyền Giám đốc Ban quản lý Đường sắt Nguyễn Mạnh Hùng đã trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra do đơn vị thi công đang cẩu sắt phục vụ công trường, thì 3 thanh sắt rơi xuống đường khiến một người chết, hai người bị thương. Đơn vị thi công gói thầu này là Xí nghiệp Cầu 17. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra. 


Hiện tại, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã yêu cầu các đơn vị thi công tạm dừng thi công, rà soát lại toàn bộ công tác tổ chức thi công an toàn lao động và tìm hiểu nguyên nhân, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các bên liên quan. 



Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 6/2015. Sau một thời gian chậm trễ, thời gian gần đây, tiến độ trên toàn tuyến đã được đẩy nhanh. Dự án được thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC, có tổng chiều dài 13,5 km với 12 ga, tổng mức đầu tư khoảng 8.700 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đường sắt (Bộ GTVT) 


Tin: Tiến Hiếu; ảnh: Doãn Tấn (TTXVN)

Hà Nội: Rơi thép từ đường sắt trên cao, người đi đường thiệt mạng
Hà Nội: Rơi thép từ đường sắt trên cao, người đi đường thiệt mạng

Sáng 6/11, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở công trường thi công đường sắt trên cao ở Hà Đông, Hà Nội khi khối những cây thép từ trên cao rơi xuống đất. Vụ tai nạn làm một người đi đường tử vong tại chỗ, hai người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN