Bình Dương hỗ trợ thực phẩm cho người dân tại 11 phường bị 'khóa chặt'

Bình Dương hỗ trợ gạo và thực phẩm cho người dân tại 11 phường bị "khoá chặt" để truy vết F0.

Chú thích ảnh
Địa phương bố trí lực lượng, phương tiện chuyển gạo và thực phẩm đến từng người dân. Ảnh: TTXVN

Ngày 22/8, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch cung cấp lương thực, thực phẩm khẩn cấp cho người dân ở 11 phường thuộc thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên trong thời gian thực hiện "khóa chặt" 15 ngày (kể từ ngày 22/8 đến ngày 6/9) để truy vết F0 trong cộng đồng.

Về kế hoạch phát gạo và thực phẩm, các đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa thiết yếu có năng lực chuẩn bị sẵn, địa phương bố trí lực lượng, phương tiện chuyển đến từng người dân; hình thức hỗ trợ ưu tiên trước cho công nhân, lao động ở trọ, người dân trong khu cách ly, phong tỏa trong “vùng đỏ”.

Cụ thể, theo kế hoạch tổ chức phân phát lương thực, thực phẩm được UBND tỉnh thông báo cho 719.048 người dân sinh sống tại 11 phường thuộc diện "khoá chặt" với mức chi mỗi người sẽ được nhận 8 kg gạo và số thực phẩm trị giá 50.000 đồng/người/ngày trong vòng 15 ngày. Tổng số tiền dự kiến chi hơn 539 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh Bình Dương bắt đầu xuất kho gạo, phát 5.753 tấn trong tổng số 11.325 tấn gạo do Chính phủ cấp để chia cho từng người dân “vùng đỏ” tại 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên.

Chú thích ảnh
Địa phương bố trí lực lượng, phương tiện chuyển gạo và thực phẩm đến từng người dân. Ảnh: TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thuận An, chỉ tính riêng 4 phường “vùng đỏ” thuộc thành phố Thuận An là 387.000 người; trong đó phường Thuận Giao có đến 102.000 người, phường Bình Chuẩn có 92.000 người, phường Bình Hòa có 106.000 người và An Phú có 87.000 người cần được hỗ trợ gạo và thực phẩm trong 15 ngày bị “khóa chặt” để họ yên tâm “ai ở đâu, ở yên đấy”.  

Tại thành phố Thuận An đã lên kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu gồm gạo, thực phẩm cụ thế đến từng người dân trong khu vực “vùng đỏ”, trong đó về gạo dành cho: Phường An Phú 810 tấn; Bình Chuẩn 840 tấn; Thuận Giao 905 tấn và phường Bình Hòa 945 tấn gạo. Về thực phẩm, thành phố dành cho phường An Phú 83.500 phần; Bình Chuẩn 86.500 phần; Thuận Giao 93.000 phần và phường Bình Hòa 97.000 phần.

Đối tượng hỗ trợ gồm toàn bộ người dân, công nhân, lao động ở trọ trong khu vục “vùng đỏ” (không bao gồm các đối tượng, lực lượng công nhân, lao động thực hiện “3 tại chỗ”); trước mắt, ưu tiên trước cho công nhân, lao động ở trọ...

Thành phố Thuận An cũng giao cho UBND các xã, phường phối hợp bố trí các điểm, kho hàng hóa thiết yếu xã, phường đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu đến tận tay người dân cần được hỗ trợ một cách nhanh nhất và kịp thời. Đồng thời, tập trung rà soát, thống kê lập danh sách toàn bộ người dân, công nhân, lao động ở trọ... cư trú trên địa bàn phường để được hỗ trợ đúng, đủ để bà con an tâm “ai ở đâu ở đó” trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Bình Định có thêm 192 công dân từ TP Hồ Chí Minh về quê bằng máy bay miễn phí

Chú thích ảnh
Công dân Bình Định từ TP Hồ Chí Minh được hỗ trợ về quê miễn phí bằng máy bay và đến khu cách ly tập trung. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 22/8, chuyến bay miễn phí thứ 7 của tỉnh Bình Định đã tổ chức đưa 192 người dân của tỉnh từ TP Hồ Chí Minh về quê, hạ cánh tại Sân bay Phù Cát.
 
Chuyến bay nằm trong chương trình của UBND tỉnh Bình Định và Hội đồng hương tỉnh Bình Định tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đưa người về quê để phòng, chống dịch COVID-19.
 
Ngay sau khi hạ cánh, tất cả 192 công dân đều đã được xe ô tô khách đưa đến điểm cách ly tập trung để cách ly y tế và xét nghiệm phòng, chống dịch theo quy định.
 
Như vậy, từ cuối tháng 7 đến nay, tỉnh Bình Định đã tổ chức được 7 chuyến bay miễn phí, đưa được 1.322 công dân từ TP Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả các chuyến bay và công dân về quê đều được thực hiện phòng, chống dịch an toàn.

Chí Tưởng - Phạm Kha (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Hướng dẫn cấp giấy đi đường trong ngành giao thông vận tải
TP Hồ Chí Minh: Hướng dẫn cấp giấy đi đường trong ngành giao thông vận tải

Chiều 22/8, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn thành phố về hướng dẫn cấp giấy đi đường cho người lao động, nhằm tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN