Bị bỏng nặng do lắp biển quảng cáo

Khoảng 17h50 chiều 6/8, hai công nhân Trần Văn Thanh (sinh năm 1984) và Phạm Ngọc Phú (sinh năm 1984) cùng ngụ Đồng Nai đã bị bỏng nặng do giật điện trung thế tại cửa hàng Viễn thông A nằm dọc đại lộ Bình Dương thuộc khu phố Thạnh Hòa, phường An Thạnh, thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm trên, anh Thanh và anh Phúc đang thi công trên mái nhà để lắp đặt biển quảng cáo tại cửa hàng trên thì va chạm vào lưới điện trung thế tạo ra tiếng nổ lớn và luồng điện mạnh đã phóng thẳng vào hai người, khiến cả hai bị bỏng nặng, trong đó anh Thanh bị bỏng nặng toàn thân.

Các nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang gần đó nhưng do bị bỏng nặng và khu vực phòng khám bị mất điện nên sau khi được các y, bác sĩ sơ cứu, các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu chữa trị tiếp.


Quách Lắm
Yêu cầu làm rõ vụ 2 công nhân chết bỏng
Yêu cầu làm rõ vụ 2 công nhân chết bỏng

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra ngày 9/7 khiến hai công nhân tử vong khi vào dọn tro tại khu vực lọc bụi khối 2 - Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu các bên liên quan phối hợp làm rõ, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN