Nhằm lập lại trật tự đô thị, xóa bỏ các “điểm nóng” lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, Ban Chỉ đạo 197 phường Nghĩa Đô đã triển khai đợt cao điểm ra quân với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và bền bỉ. Đây là bước cụ thể hóa các chỉ đạo của thành phố trong công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng phường Nghĩa Đô “văn minh – kỷ cương – an toàn”.
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND năm 2025 của UBND phường Nghĩa Đô về chỉnh trang đô thị và kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, Ban Chỉ đạo 197 phường, nòng cốt là lực lượng Công an phường, đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra cao điểm với mục tiêu xuyên suốt: Trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ, lập lại trật tự sử dụng không gian công cộng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh.
Công an phường Nghĩa Đô ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị tại đường Xuân Tảo.
Đánh trúng “điểm nóng”, xử lý dứt điểm vi phạm
Ghi nhận tại đường Xuân Tảo, lực lượng Công an phường chủ trì, phối hợp các đoàn thể đã đồng loạt tháo dỡ mái che, biển quảng cáo sai quy định; giải tỏa các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Việc xử lý được triển khai công khai, đúng quy trình, vừa kiên quyết vừa đảm bảo trật tự, an toàn trong suốt quá trình thực hiện.
Tại đường Trần Cung, bên cạnh tuyên truyền, nhắc nhở, Tổ công tác lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm, đồng thời tháo dỡ bục bệ, biển bảng đặt sai quy định, những “nút thắt” làm biến dạng không gian đi bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trong suốt chiến dịch, Công an phường Nghĩa Đô giữ vai trò nòng cốt: bố trí lực lượng, phương tiện; tăng cường tuần tra theo khung giờ linh hoạt; phối hợp Phòng Kinh tế – Hạ tầng – Đô thị hoàn thiện hồ sơ xử phạt, bảo đảm tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật. Quan điểm xử lý được quán triệt rõ ràng: không có vùng cấm, không nể nang, kiên quyết không để vi phạm tái diễn sau giải tỏa.
Đại diện Ban Chỉ đạo 197 phường cho biết, sau giải tỏa sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên và đột xuất, phát hiện sớm vi phạm mới phát sinh để xử lý ngay từ đầu, tránh “nhờn luật”.
Ban Chỉ đạo 197 phường Nghĩa Đô - nòng cốt là lực lượng Công an phường giải toả điểm lấn chiếm vỉa hè tại đường Xuân Tảo.
Tổ công tác của Ban Chỉ đạo 197 phường Nghĩa Đô xoá bỏ các điểm lấn chiếm vỉa hè ở đường Trần Cung.
Tổ Công tác lập biên bản đối với cơ sở kinh doanh chiếm dụng vỉa hè ở đường Trần Cung.
Lập lại kỷ cương để giữ “hơi thở” đô thị
Theo thống kê của Công an phường Nghĩa Đô, từ ngày 1/7 đến nay, đã kiểm tra, xử phạt 767 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; thu nộp ngân sách gần 512 triệu đồng. Con số này phản ánh mức độ quyết liệt của lực lượng chức năng, đồng thời cho thấy yêu cầu cấp thiết phải duy trì kỷ cương lâu dài.
Song song với xử lý, công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu. Hằng tuần, Ban Chỉ đạo 197 phường phối hợp các tổ dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động ký cam kết chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè, bán hàng đúng giờ, bảo đảm vệ sinh môi trường, lấy sự tự giác của người dân làm nền tảng cho trật tự bền vững. Thực tiễn tại Nghĩa Đô cho thấy, khi chính quyền quyết liệt, lực lượng Công an làm nòng cốt và người dân đồng thuận, kỷ cương đô thị được thiết lập không chỉ bằng các đợt ra quân mà bằng thói quen tuân thủ. Những vỉa hè thông thoáng, tuyến phố gọn gàng là thước đo rõ nhất của một đô thị văn minh.
Với cách làm bài bản, kiên trì và minh bạch, phường Nghĩa Đô đang tạo ra chuyển biến tích cực, rõ nét, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô “sáng – xanh – sạch – đẹp”, nơi không gian công cộng thực sự thuộc về cộng đồng.