An toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh: Cần sự chung tay của '3 bên'

Mặc dù không phải là vấn đề mới, song tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến và ngày càng phức tạp, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây hậu quả đau lòng cho gia đình và toàn xã hội. Để giảm thiểu những thiệt hại đó, giải pháp hiệu quả nhất là sự chung tay vào cuộc của “3 bên”: Lực lượng Công an, cơ sở giáo dục và gia đình học sinh.

Quyết tâm tạo chuyển biến

Chú thích ảnh
Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy là một trong những lỗi vi phạm phổ biến của các em học sinh. Ảnh tư liệu: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 1/10, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố tăng cường phối hợp với chính quyền, nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh các cấp trên địa bàn Thủ đô.

Ngoài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh. Các đơn vị, tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến giao thông chính trong đô thị, tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ gần khu vực trường học, điểm đường sắt giao nhau với đường bộ, khu vực trường học gần đường sắt, khu vực bến thủy, tuyến đường thủy thường xuyên chở học sinh đi học... để phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. 

Bên cạnh tuần tra kiểm soát, Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng duy trì, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học, nhất là thời gian đầu và cuối giờ học nhằm tuyên truyền, vận động, xử lý trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh dừng, đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên hè phố, khu vực đường ngang, gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, ngay trong sáng ra quân (1/10), chỉ từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút, các tổ công tác đã xử lý 31 học sinh vi phạm, tạm giữ hàng chục phương tiện. Trong đó, lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ độ tuổi điều khiển phương tiện, có cả những phụ huynh chở con không đội mũ bảo hiểm...

Tại đường Giải Phóng, trong giờ cao điểm liên tục xuất hiện nhiều trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông. Không chỉ học sinh, phụ huynh chở theo con em có vi phạm quy định về an toàn giao thông đều bị tổ công tác dừng phương tiện, xử lý nghiêm. 

Theo Trung tá Phạm Văn Chiến (Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6), việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt, triệt để và duy trì thường xuyên với quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của phụ huynh, học sinh. Tất cả trường hợp học sinh có vi phạm, lực lượng chức năng đều gửi thông báo về nhà trường để có hình thức nhắc nhở, giáo dục và kỷ luật phù hợp. 

Chung tay bảo đảm an toàn cho học sinh

Chú thích ảnh
Các học sinh Trường Trung học phổ thông Thạch Bàn tham dự buổi tuyên truyền về ATGT. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Chỉ trong hai ngày cuối tháng 9/2024, tại Hà Nội xảy ra hai vụ tai nạn thương tâm khiến 2 học sinh lớp 10 bị thiệt mạng khi điều khiển xe gắn máy và bị va chạm với xe tải đang lưu thông trên đường. Trước đó, hồi tháng 4/2024, tại khu vực lối lên xuống cầu vượt An Dương - Thanh Niên (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), hai học sinh đi xe máy điện va chạm với ô tô khách 45 chỗ khiến một nam sinh 16 tuổi tử vong tại chỗ, một nữ sinh bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, từ ngày 5 - 29/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát giao thông trật tự Công an các quận, huyện phát hiện, xử lý 1.534 trường hợp học sinh vi phạm, tạm giữ 807 phương tiện các loại. Các vi phạm điển hình là không đội mũ bảo hiểm (1.411 trường hợp), chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện (186 trường hợp) và giao xe cho người chưa đủ điều kiện (51 trường hợp)...

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới", Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo các đơn vị phối hợp cơ sở giáo dục, gia đình phụ huynh trong công tác quản lý, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh.

"Phòng Cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp học sinh, sinh viên, phụ huynh điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Từ đó, phòng ngừa tai nạn giao thông, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Công tác này sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục các ngày trong tuần và xuyên suốt năm học", Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh.

Nhà giáo Bùi Thùy Linh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thạch Bàn (quận Long Biên) cho biết, ngay từ đầu năm học 2024-2025, nhà trường phối hợp với Công an quận Long Biên, Công an phường Thạch Bàn tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho hơn 2.000 học sinh cùng giáo viên, nhân viên trong trường. Qua đó giúp học sinh của trường có thêm hiểu biết, nắm chắc quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tham gia giao thông đúng quy định. 

Không chỉ tại buổi tuyên truyền, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên đề nghị các giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh cũng như phụ huynh thực hiện nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông. Trong đó, nhà trường đặc biệt chú trọng vấn đề “làm gương” ở giáo viên, nhân viên trong trường và phụ huynh học sinh để các con noi theo.

Chú thích ảnh
Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Thạch Bàn và các đơn vị địa phương ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về ATGT. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Anh Trần Mạnh Thanh (quận Ba Đình) nêu quan điểm đồng tình với việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm giao thông ở học sinh. Anh Thanh cho rằng, để xảy ra tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông có trách nhiệm của gia đình. Nhiều phụ huynh chở con không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; dừng, đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên hè phố tiện chờ đón con. Thậm chí, nhiều phụ huynh còn giao xe phân khối lớn cho con điều khiển dù con chưa đủ tuổi theo quy định.

“Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Mọi hành động, lời nói của cha mẹ sẽ tác động lớn đến nhận thức, ý thức và hành vi của con. Vì vậy, để nâng cao ý thức tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho các con, các bậc phụ huynh hãy nghiêm túc thực hiện theo quy định của pháp luật, làm gương để các con học theo”, anh Trần Mạnh Thanh chia sẻ.

Mạnh Khánh - Nguyễn Cúc (TTXVN)
Hà Nội xử lý 1.615 học sinh vi phạm Luật giao thông
Hà Nội xử lý 1.615 học sinh vi phạm Luật giao thông

Trong 3 tháng đầu năm 2024, Cảnh sát giao thông (CSGT) TP Hà Nội đã xử lý 1.615 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh, tạm giữ 747 phương tiện các loại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN