12 ca ngộ độc thực phẩm nặng ở Quảng Ngãi

Ngày 24/4, ông Lương Văn Tuấn, Phó trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoa vừa tiếp nhận 12 ca ngộ độc thực phẩm nặng trong tình trạng đau đầu, đau bụng dữ dội, sốt cao và đi ngoài lỏng.

Hiện các y, bác sĩ đang túc trực để bù dịch cho các nạn nhân theo hai đường ống và truyền, chống co thắt và tiêm kháng sinh. Bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi phác đồ điều trị, nếu sau 48 - 72 giờ đồng hồ, sức khỏe của bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục mới cho xuất viện, ông Tuấn cho biết.

Theo các nạn nhân, họ mua bánh mỳ tại cơ sở bánh mỳ Thi Thi trên đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi để ăn và ngộ độc ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng cử đoàn xuống hiện trường, lập biên bản đối với cơ sở bánh mì Thi Thi; đồng thời, thu giữ các mẫu vật (tương ớt, chả, bò khô…) để phân tích, xét nghiệm tìm rõ nguyên nhân.

Theo quan sát của phóng viên, cơ sở bánh mỳ này bày bán ngay gần cây xăng, lưu lượng xe cộ qua lại đông đúc, thực phẩm không được che đậy kỹ rất mất vệ sinh.


Lê Phước Như Ngọc (TTXVN)


Gần 60 công nhân nhập viện do nghi ngộ độc thức ăn
Gần 60 công nhân nhập viện do nghi ngộ độc thức ăn

Gần 60 công nhân của công ty TNHH túi xách Simone (tại khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành) đã nhập viện sau bữa cơm chiều ngày 22/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN