Gần 60 công nhân nhập viện do nghi ngộ độc thức ăn

Chiều 23/4, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, đơn vị này đang điều trị cho gần 60 công nhân (đa số là công nhân nữ) của công ty TNHH túi xách Simone (tại khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành) nhập viện sau bữa cơm chiều ngày 22/4.


Các công nhân này nhập viện trong tình trạng nôn, đau bụng, tiêu chảy... Trung tâm y tế huyện Châu Thành đã huy động trang thiết bị, nhân lực y, bác sĩ tích cực điều trị cho các công nhân bằng phương pháp truyền dịch, uống thuốc kháng sinh.

Các công nhân cho biết, sau bữa cơm chiều ngày 22/4 tại công ty, với các món ăn gồm: trứng vịt chiên, súp hỗn hợp, củ cải trắng, củ dền, khoai lang tây, cải bông xào và một món chay. Sau khi ăn, đến khuya cùng ngày, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng trên đến nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện vào sáng 23/4.

Theo Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, đa số các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đã dần hồi phục, có khả năng sẽ xuất viện vào ngày 24/4.



Công Trí (TTXVN)
Hơn 300 công nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn
Hơn 300 công nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn

Bệnh viện huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận và cấp cứu cho 304 công nhân Công ty túi xách Simone ở Long An có dấu hiệu bị ngộ độc thức ăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN