112 người chết vì tai nạn giao thông trong dịp Tết

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, ngày 7/2, ngày thứ 6 của kỳ nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 40 người; 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 1 người, đây là vụ tai nạn giao thông đường sắt đầu tiên xảy ra kể từ đầu kỳ nghỉ đến nay.

Chú thích ảnh
Xe ô tô khách biển kiểm soát 72B-019.34 gây tai nạn trên tuyến Quốc lộ 51 khiến 21 hành khách trên xe bị thương tại Bà Rịa-Vũng Tàu tối 2/2. Ảnh: Huỳnh Ngọc Sơn/TTXVN

Mật độ giao thông tăng lên cũng là lúc tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp hơn, khi số vụ tai nạn giao thông đã tăng 6 vụ, số người bị thương tăng 17 người, riêng số người chết giảm 3 người so với ngày 6/2. So với ngày thứ 6 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 thì tai nạn giao thông giảm 2 vụ (5,72%), giảm 8 người chết (33,33%), tăng 3 người bị thương (8,1%). Tính chung sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người.  

Trên tuyến đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản hơn 2.000 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền gần 985 triệu đồng, tạm giữ 424 phương tiện và 85 giấy tờ các loại. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra, xử lý 20 trường hợp vi phạm vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, ra quyết định xử phạt hành chính 11 triệu đồng. Tình hình giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi.

Trưa mùng 2 Tết (ngày 6/2), trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một gia đình gồm 4 người đi xe ô tô biển kiểm soát 36A – 090.48, dừng xe ở làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và thản nhiên trải thảm bày đồ ăn, mở tiệc trước đầu xe ô tô, bất chấp các phương tiện qua lại. Đại diện đội Cảnh sát giao thông số 1 (Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an) xác nhận đơn vị đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc. Đây là hành động hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của các thành viên trong gia đình nói trên cũng như người đi đường. 

Đánh giá về tình hình trật tự an toàn giao thông những ngày Tết, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho rằng, tai nạn giao thông chuyển biến rất tích cực. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả ba tiêu chí; giảm 54 vụ (23,37%), giảm 67 người chết (37,43%), giảm 36 người bị thương (19,35%). Không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. 

Theo ông, đạt được kết quả này là do lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông vận tải đã thực hiện tốt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, các bộ, ngành trung ương, các doanh nghiệp vận tải đã thực hiện tốt các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bản thân người tham gia giao thông đã chấp hành tốt quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Vân Linh (TTXVN)
Bệnh viện Việt Đức chật cứng bệnh nhân pháo nổ và tai nạn giao thông
Bệnh viện Việt Đức chật cứng bệnh nhân pháo nổ và tai nạn giao thông

Những ngày này số lượng bệnh nhân cấp cứu đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vì tai nạn liên tục gia tăng. Từ ngày 30 Tết đến nay, hầu hết các giường bệnh cấp cứu và cáng cứu thương đều chật cứng bệnh nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN