Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Nhiệm Quốc Cường phản đối mạnh mẽ việc Hàn Quốc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Tên lửa đánh chặn được phóng từ bệ phóng thuộc một bộ phận của hệ thống THAAD. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngày 23/2, hãng tin Tân Hoa dẫn tuyên bố của ông Nhiệm Quốc Cường cho rằng động thái như vậy của Mỹ và Hàn Quốc sẽ huỷ hoại nghiêm trọng sự cân bằng chiến lược trong khu vực và những lợi ích an ninh chiến lược của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Trung Quốc và Nga.

Trung Quốc hy vọng phía Hàn Quốc sẽ coi trọng những tiến triển trong quan hệ quân sự giữa Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) và quân đội Hàn Quốc, đồng thời xử lý thận trọng những vấn đề liên quan đến lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc. Theo ông Nhiệm Quốc Cường, các lực lượng vũ trang Trung Quốc sẽ tiến hành những bước chuẩn bị cần thiết và kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong khi đó, Hàn Quốc luôn khẳng định việc triển khai THAAD chỉ nhằm mục đích phòng vệ trước mối đe dọa hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên. Cam kết này đã được Hàn Quốc đưa ra nhiều lần, gần đây nhất là trong cuộc gặp ngày 17/2 giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, bên lề Hội nghị An ninh Munich.


Năm ngoái, Hàn Quốc và Mỹ đã công bố kế hoạch triển khai THAAD, cho biết việc triển khai hệ thống vũ khí này ở khu vực phía Nam Hàn Quốc sẽ được hoàn tất trong năm nay.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc vẫn không nhất trí với Trung Quốc và Nga về THAAD
Hàn Quốc vẫn không nhất trí với Trung Quốc và Nga về THAAD

Hàn Quốc vẫn chưa thu hẹp được lập trường khác biệt với Nga và Trung Quốc xung quanh việc Mỹ bố trí hệ thống THAAD tại Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN