Nga chuyển giao một nửa số tên lửa S-300 cho Iran

Nga đã chuyển giao một nửa số hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran theo hợp đồng trị giá khoảng 900 triệu USD ký năm 2007.

Tên lửa phòng không S-300.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 8/8 tuyên bố thông báo này tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Iran-Azerbaijan ở thủ đô Baku của Azerbaijan.

Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostex, Sergei Chemezov tiết lộ, Nga có kế hoạch hoàn tất công tác chuyển giao số hệ thống tên lửa phòng không S-300 còn lại theo hợp đồng cho Iran vào cuối năm 2016.

Việc Nga trang bị S-300 cho Iran đã bị Mỹ và Israel lên tiếng chỉ trích. Trong khi đó, Iran nói rằng nước này cần tăng cường sức mạnh phòng không để phòng vệ trước các cuộc tấn công, với mục tiêu tiềm tàng bao gồm cả các cơ sở hạt nhân.

TTXVN/Tin Tức
Iran nhận những tên lửa đầu tiên trong hệ thống S-300 Nga
Iran nhận những tên lửa đầu tiên trong hệ thống S-300 Nga

Nga đã chuyển cho Iran một phần những tên lửa trong hệ thống phòng không S-300, hướng tới việc hoàn tất chuyển giao toàn bộ hệ thống này cho Tehran vào cuối năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN