Iran nhận những tên lửa đầu tiên trong hệ thống S-300 Nga

Nga đã chuyển cho Iran một phần những tên lửa trong hệ thống phòng không S-300, hướng tới việc hoàn tất chuyển giao toàn bộ hệ thống này cho Tehran vào cuối năm 2016.

Hệ thống phòng không S-300 của Nga. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Tasmin ngày 18/7 đưa tin, chuyến hàng đầu tiên chở những tên lửa trong hệ thống phòng không S-300 vừa tới Iran, cho thấy quyết tâm của Iran trang bị cho lực lượng phòng không hệ thống này.

Năm 2007, Nga cam kết sẽ cung cấp cho Iran các hệ thống tên lửa S-300 theo một hợp đồng trị giá 800 triệu USD. Tuy nhiên, vào năm 2010, nước này đã quyết định dừng việc chuyển giao cho Tehran do các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran. Sau đó, Iran đã gửi đơn khiếu nại lên Tòa án Trọng tài quốc tế ở Geneva về sự chậm trễ này.

Tháng 4/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Iran và dẫn đến một thỏa thuận nối lại các chương trình cung cấp S-300 cho Tehran.
Thỏa thuận của Nga cung cấp cho Iran hệ thống S-300 đã khiến Israel quan ngại.


TTXVN/Tin Tức
Một năm thỏa thuận hạt nhân Iran: Thành công và thách thức
Một năm thỏa thuận hạt nhân Iran: Thành công và thách thức

Thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được với nhóm P5+1 đã trải qua chặng đường đầu tiên khá suôn sẻ, nhưng sự nghi ngại của các bên cùng những thách thức khác báo hiệu lộ trình này còn nhiều chông gai phía trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN