Không quân Ấn Độ tiếp nhận tên lửa chống tăng của Israel

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 3/8, Không quân Ấn Độ (IAF) đã tiếp nhận tên lửa dẫn đường chống tăng Spike Non-Line of Sight (NLOS) của Israel, có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách lên tới 30 km, nhằm cải thiện khả năng tiêu diệt mục tiêu ẩn sau những ngọn núi.

Chú thích ảnh
Tên lửa Nag (Helina) do Ấn Độ chế tạo. Ảnh tư liệu: Sputnik

Hãng thông tấn ANI dẫn các nguồn tin quốc phòng xác nhận việc chuyển giao tên lửa nói trên, đồng thời cho biết các cuộc thử nghiệm sẽ sớm bắt đầu. Các tên lửa NLOS sẽ được tích hợp với phi đội trực thăng Mi-17V5 do Nga sản xuất, có thể tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách xa và rất hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu và vũ khí của kẻ thù ẩn sau núi hoặc đồi. Các tên lửa chống tăng phóng từ trên không này có thể tấn công những mục tiêu trên mặt đất từ khoảng cách an toàn, gây thiệt hại đáng kể cho các đoàn xe tăng địch và ngăn chặn bước tiến của chúng.

IAF bắt đầu quan tâm đến loại tên lửa này gần 2 năm trước. Các tên lửa dẫn đường chống tăng Spike NLOS đã được đặt hàng với số lượng hạn chế trong thời điểm hiện tại, song lực lượng này hy vọng sẽ có được nhiều tên lửa hơn thông qua các sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ". Cả Lục quân và Không quân Ấn Độ đã và đang tăng cường đáng kể kho vũ khí bằng cả nguồn trong nước và nước ngoài.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Israel bán tên lửa chống tăng cho Hy Lạp
Israel bán tên lửa chống tăng cho Hy Lạp

Ngày 10/4, Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này đã ký thỏa thuận trị giá 1,44 tỷ shekel (400 triệu USD) để bán loại tên lửa chống tăng Spike cho Hy Lạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN