Hệ thống tác chiến điện tử mới nhất của Nga xuất hiện ở Syria

Quân đội Nga đã triển khai tại Syria hệ thống tác chiến điện tử mới nhất của mình “Krasukha-4”, vốn chuyên dùng để đánh chặn các hệ thống radar trên không và chống lại các máy bay do thám không người lái.


Hệ thống tác chiến điện tử“Krasukha-4”.

Đoạn băng đăng tải trên trang web của hãng phát thanh truyền hình "Zvezda" chứng tỏ khả năng này. Trong đoạn băng quay lại cảnh chiếc máy bay ném bom Su-25 trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ tác chiến đang hạ cánh xuống phi trường Hmeymim ở Syria, trên nền phía sau nhìn thấy rõ một chiếc xe với các thiết bị ăng ten đặc trưng (vào đoạn 00:06 trong video dưới).



Kết quả so sánh cho thấy có nhiều khả năng đây là tổ hợp tác chiến điện tử di động 1RL257 "Krasukha-4". Những hệ thống này do Tập đoàn công nghệ vô tuyến điện tử KRET (Liên hiệp sản xuất khoa học "Kvant" ở Novgorod) thiết kế và được sản xuất tại nhà máy điện Bryansk.

"Krasuha" là tổ hợp gây nhiễu phạm vi rộng, ngăn chặn hoạt động do thám trên radar của các máy bay cảnh báo, máy bay tấn công, cũng như của các vệ tinh do thám.

Theo tuyên bố của các nhà sản xuất, tổ hợp "Krasukha-4" có khả năng che phủ hoàn toàn đối tượng được bảo vệ khỏi sự phát hiện radar ở tầm xa từ 150 đến 300 km, đồng thời có thể phá hủy các thiết bị vô tuyến và tác chiến điện tử của kẻ thù. Tổ hợp "Krasukha-4" được đưa vào trang bị từ năm 2012 và vào biên chế của các lực lượng quân đội từ năm 2013.

Tìm hiểu thêm về "Krasukha-4":




TN (theo Sputnik)
Cận cảnh vũ khí thông minh Nga đang dùng ở Syria
Cận cảnh vũ khí thông minh Nga đang dùng ở Syria

Nga đang sử dụng những vũ khí có độ chính xác cao nhất của nước này để tiêu diệt tận gốc các mục tiêu của khủng bố IS ở Syria mà không gây thương tích cho dân thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN