Hình ảnh “độc” về căn cứ không quân Nga tại Syria

Kể từ ngày 30/9 khi các phi công Nga thực hiện không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, thành phố cảng Latakia đã được “chọn mặt gửi vàng”, trở thành “căn cứ địa” của hơn 50 chiến đấu cơ, trực thăng quân sự của Moskva.


Truyền thông Nga đã đưa tin nhấn mạnh chiến dịch không kích của Nga tại Syria đã tuân thủ tuyệt đối luật quốc tế. Chính lãnh đạo Syria Bashar al-Assad đã lên tiếng yêu cầu Nga hỗ trợ trong việc chống lại IS trên lãnh thổ nước này.

Chiếc Sukhoi của quân đội Nga trên đường băng ở Latakia, thành phố lớn thứ năm của Syria.


Đội ngũ kỹ thuật viên bảo trì chiến đấu cơ rất nghiêm túc và kỹ lưỡng.


Bộ Quốc phòng Nga đã tin tưởng sử dụng “các chiến sĩ trên bầu trời” Su-34, Su-24M và Su-25 trong chiến dịch không kích tại Syria. Ngoài ra, các máy bay giám sát không người lái cùng thiết bị theo dõi không gian cũng được trưng dụng. Trong ảnh là chiến đấu cơ Su-24 của Nga.


Nhân viên kỹ thuật bảo trì chiếc Su-34.


Quân đội Nga có nhiệm vụ hỗ trợ tấn công các mục tiêu từ trên không trong khi các chiến dịch trên bộ do quân đội Syria đảm nhiệm.


Hãng tin RT trích lời đại tá Igor Klimov, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết qua phân tích và kiểm tra dữ liệu từ các cuộc không kích, có thể thấy rõ rằng không quân Nga đã tấn công vào các sào huyệt của IS.


Căn cứ không quân tại Latakia luôn được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt bởi khu vực hoạt động của phiến quân IS chỉ cách đó 40 km. Trong ảnh là chiếc Su-34 của không quân Nga.


Binh sĩ Nga tại căn cứ Hmeymim gần Latakia.


Các chiến sĩ Nga trong thời gian nghỉ ngơi tại nhà ăn.


Để đảm bảo tính chính xác, ngoài việc nhận thông tin từ quân đội Syria, Nga còn dựa vào các thiết bị hiện đại để dò tìm vị trí của phiến quân IS.


Hà Linh (Theo Sputnik)
Nga không kích ngày thứ 4 vào sào huyệt IS ở Syria
Nga không kích ngày thứ 4 vào sào huyệt IS ở Syria

Ngày 3/10, người đứng đầu Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã phát động không kích ngày thứ 4 liên tiếp nhằm vào thành phố Raqqa thuộc tỉnh cùng tên ở Tây Bắc Syria, đánh trúng thành trì trọng yếu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN