Máy bay Nga liên tục xuất kích, phá hủy sở chỉ huy IS

Ngày 2/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các máy bay Sukhoi-34 của nước này đã phá hủy trung tâm chỉ huy của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và 1 trại huấn luyện phiến quân ở Syria.


Trong thông báo kết quả các cuộc không kích ngày 2/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov cho biết các máy bay ném bom đã phá hủy hoàn toàn sở chỉ huy của IS tại làng Kasrat Faraj, phía Đông Nam tỉnh Raqa và một trại huấn luyện gần làng Maadan Jadid cách thành phố Raqa 70km về phía Đông, vốn được sử dụng để chuẩn bị cho "các hoạt động khủng bố".

Các vụ không kích của không quân Nga nhằm chính xác vào các mục tiêu dưới mặt đất của IS tại vùng núi ở Syria ngày 30/9. Ảnh: Reuters/ TTXVN

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết từ ngày 1/10, Nga đã không kích 12 mục tiêu của IS ở Syria. Các máy bay Sukhoi-34, Sukhoi-24M và Sukhoi-25 đã xuất kích 18 lần. Theo ông Konashenkov, việc Nga sử dụng các máy bay tiêm kích đa năng Su-34 để thực hiện hoạt động không kích nhằm vào IS trên lãnh thổ Syria sẽ cho phép đảm bảo độ chính xác tối đa. Ông nhấn mạnh các máy bay Su-34 của Nga có thể không kích chính xác các mục tiêu từ khoảng cách hơn 5.000 mét. Các hệ thống định vị mục tiêu trên những máy bay cho phép thực hiện tấn công các mục tiêu trên bộ chính xác tuyệt đối.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo ít nhất 12 phần tử IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích đầu tiên của Nga nhằm vào nhóm khủng bố này ở Syria.

TTXVN/Tin Tức
Chiến dịch không kích của Nga ở Syria kéo dài 3-4 tháng
Chiến dịch không kích của Nga ở Syria kéo dài 3-4 tháng

Ngày 2/10, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Pushkov tuyên bố các cuộc không kích của nước này sẽ kéo dài từ 3-4 tháng và sẽ gia tăng về số lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN