Đọ tính năng của chiến đấu cơ F-35 của Mỹ với J-20 của Trung Quốc

Được coi là át chủ bài của không quân hai nước, F-35 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc sở hữu nhiều tính năng tiên tiến, đặc biệt là khả năng tàng hình, nhưng đâu mới là loại chiến đấu cơ nổi trội.

Máy bay tàng hình F-35

Dưới đây là một vài điểm so sánh ngắn gọn của tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng về hai chiếc máy bay tàng hình được cho là hiện đại nhất hiện nay:

Thời điểm xuất hiện

Chiếc F-35 của Mỹ cất cánh thực hiện chuyến bay đầu tiên vào 15/12/2006. Một thập kỷ sau, vào 2/8/2016, Không quân Mỹ tuyên bố một phi đội F-35A sẵn sàng nhận lệnh chiến đấu. Chiếc chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công trên mặt đất và phòng không.

Trong khi đó, chiếc máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc công bố lần đầu vào năm 2011. Và tại một cuộc triển lãm hàng không ở thành phố Châu Hải tháng 11 năm nay, lần đầu J-20 mới xuất hiện trước công chúng.

Thiết kế nổi trội


F-35 được thiết kế dành cho một phi công, dùng hệ thống 1 động cơ và nhiều rơ-le giúp máy bay tàng hình trong mọi loại thời tiết.

Nó trở thành máy bay tiêu diệt tên lửa đất đối không đầu tiên của Mỹ nếu như thực hiện nhiệm vụ thành công. F-35 có khả năng không chiến tuyệt vòi khi được trang bị vũ khí không đối không tầm xa và tầm ngắn.

Bên cạnh đó, theo nhà sản xuất Lockheed Martin, chiếc máy bay này linh hoạt, có bộ phận cảm ứng nhạy hơn và khả năng tổng hợp thông tin nhanh hơn so với chiếc chiến đấu cơ F-22 hiện tại.

Trong khi đó, J-20 của Trung Quốc là máy bay một chỗ ngồi, 2 động cơ, với thiết kế cánh mũi hướng phía trước.

Được thiết kế sở hữu một thân máy bay rộng dài, J-20 có thể chứa được 3 bộ vũ khí và bình chứa nhiên liệu lớn hơn F-35 của Mỹ.

Công nghệ tàng hình

Không giống như các chiến đấu cơ thế hệ trước, F-35 được thiết kế cho mục đích tàng hình. Nó được định dạng và làm từ vật liệu có thể hấp thụ sóng radar. Tuy nhiên theo trang web phân tích Defence Aviation, F-35 vẫn nhận diện sai với radar tần số thấp, như chỉ số dùng trong trạm kiểm soát không lưu dân sự.

Trong khi đó, hình dáng thiết kế của J-20 giống với F-22. Mặt trước của chiếc máy bay này được đánh giá cao về mặt kỹ thuật tàng hình song phía hai bên cùng hệ thống 2 động cơ đối xứng khiến máy bay có nguy cơ bị lộ trên radar đối phương. Đây là kết quả đánh giá trong báo cáo ban đầu của Viện nghiên cứu phòng không Australia Air Power công bố.

Máy bay tàng hình J-20.

Giá thành của mỗi chiếc máy bay

Hiện nay, Tập đoàn Lockheed Martin đang sản xuất 3 loại máy bay F-35, trong đó rẻ nhất là F-35A với giá bán hợp đồng là 98 triệu USD/chiếc chưa kèm động cơ.

Ngược lại, giá của một vũ khí quân sự do chính Trung Quốc chế tạo thông thường chỉ bằng 1/5 hay 1/3 so với giá của loại vũ khí tương tự ở Mỹ. Nhà quan sát quân sự Zhou Chenming – đang làm việc trong Tập đoàn Kỹ thuật và Khoa học hàng không Trung Quốc – nhận định giá bán của một chiếc J-20 sẽ rơi vào tầm khoảng 30 đến 50 triệu USD/chiếc.

Mục tiêu chiến lược khi sản xuất

Chương trình sản xuất F-35 được coi là một phương tiện ngoại giao để tăng cường mạng lưới an ninh Mỹ. Cụ thể, Israel đã đặt hàng với phía Mỹ 33 chiếc máy bay tàng hình F-35 với tổng giá trị hợp đồng lên tới 5,5 tỉ USD, và chính phủ Israel đang suy nghĩ nâng số lượng lên 50 chiếc.

Trong khi đó, ý định ban đầu sản xuất J-20 không dành cho việc xuất khẩu vì không được bán rộng rãi trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên nếu thành công, J-20 sẽ là một sản phẩm ghi nhận những nỗ lực lớn trong quá trình phát triển kỹ thuật quân sự hiện đại của Trung Quốc.

Hồng Hạnh
Trung Quốc chế tạo máy bay tàng hình kiểu mới
Trung Quốc chế tạo máy bay tàng hình kiểu mới

Trung Quốc và Mỹ đang ở vào giai đoạn chạy đua vũ trang mới vì hai nước có thể sẽ chạy đua trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình triển khai trên tàu sân bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN