Không quân Mỹ đã lần đầu tiên thực hiện thành công vụ phóng thử nghiệm tên lửa không đối không từ một mẫu máy bay không người lái chiến đấu phản lực mới do công ty khởi nghiệp quốc phòng Anduril chế tạo.
Ngày 11/2, Australia đã chính thức ký hợp đồng với hãng đóng tàu Naval Group của Pháp để đóng 12 tàu ngầm tối tân tổng trị giá 50 tỷ USD.
Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/2, tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars đã được phóng thử từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở phía Bắc nước Nga vào lúc 11h31’ giờ địa phương.
Nga sẽ tạo ra tên lửa hành trình và siêu thanh mới trước năm 2021 nhằm “hồi đáp” việc Mỹ lên kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Nga đã lắp đặt loại vũ khí mới lên các chiến hạm với sức mạnh khiến binh sĩ đối phương bị ảo giác và không thể nhìn thấy mục tiêu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 5/2 đặt thời hạn cho các lực lượng chức năng nước này trong 2 năm tới phải tăng tầm bắn của các loại tên lửa đang được phát triển và chế tạo các hệ thống phóng tên lửa mặt đất phục vụ tên lửa hành trình phóng từ tàu Kalibr và các tên lửa siêu thanh tầm xa.
Đài truyền hình Iran đưa tin, nước này ngày 2/2 đã tiến hành vụ thử tên lửa hành trình mới có tầm bay hơn 1.350 km.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông khu vực cho biết quân đội Iran ngày 30/1 đã trình làng các thiết bị bay không người lái và tên lửa dẫn đường mới do nước này tự sản xuất.
Một hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ sẽ sớm được triển khai tại Nhật Bản nhằm mục đích theo dõi tên lửa bay qua và giám sát vệ tinh của đối phương.
Quân đội Mỹ đang nghiên cứu và chế tạo siêu pháo có tầm bắn lên tới 1.600 km.
Ngày 24/1, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đất đối không tầm xa LR-SAM tại bang Odisha thuộc miền Đông nước này.
Quân đội Nga đã điều chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 đánh chặn một máy bay do thám hướng về biên giới Nga.
Ngày 24/1, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước này đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán với Nga về vấn đề kiểm soát vũ khí bên lề cuộc họp của Liên hợp quốc (LHQ) tại Bắc Kinh vào tuần tới.
Quân đội Nga ngày 23/1 đã công khai loại tên lửa mà Mỹ cáo buộc đã vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Trong khi đó, phía Mỹ cũng nhận được lời mời đến dự sự kiện nhưng không cử bất cứ chuyên gia quân sự nào tới.
Ngày 23/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết các tập đoàn quân sự - công nghiệp của Mỹ từ lâu đã phát triển năng lực chế tạo tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn.
Tình báo Mỹ cho biết Không quân Trung Quốc đang âm thầm nghiên cứu sản xuất hai loại máy bay ném bom tàng hình mới thay thế cho phi đội Xian H-6 đã cũ.
Saudi Arabia đã mua vũ khí của Mỹ với tổng trị giá 10,6 tỷ USD trong giai đoạn 2008-2017, trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Mỹ.
Các cáo buộc của Lầu Năm Góc về việc Triều Tiên mua công nghệ phòng thủ tên lửa của Nga là thiếu căn cứ.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm một loại trực thăng tấn công hạng nhẹ (LCH) do nước này tự chế tạo. Trong các cuộc thử nghiệm, trực thăng này đã tấn công chính xác một mục tiêu di động ở độ cao lớn.
Bộ Quốc phòng Qatar ngày 17/1 thông báo nước này đã tặng 68 xe bọc thép cho Somalia, một dấu hiệu cho thấy Doha đang tăng cường tầm ảnh hưởng tại quốc gia châu Phi này.
Ngày 17/1, Viện nghiên cứu RAND của Mỹ đã công bố báo cáo với tiêu đề “4 vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên”, theo đó ước tính Triều Tiên đang sở hữu 15 - 60 đầu đạn hạt nhân, và có thể tăng lên thành 30 - 100 đầu đạn hạt nhân vào năm 2020.