Hội đồng an ninh Đức phê chuẩn vận chuyển các lô vũ khí sang nhiều nước

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Hội đồng An ninh Quốc gia nước này gồm Thủ tướng Angela Merkel và các Bộ trưởng trong nội các ngày 12/4 đã phê chuẩn hoạt động vận chuyển các lô vũ khí sang những nước có liên quan trực tiếp tới cuộc chiến ở Yemen, trong đó có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chú thích ảnh
Một máy bay chiến đấu Eurofighter. Ảnh: Reuters

Theo phê chuẩn của hội đồng trên, Đức sẽ vận chuyển tới UAE lô hàng gồm các thiết bị do Đức-Pháp sản xuất dùng cho hệ thống radar theo dõi pháo "Cobra". Ngoài ra, Đức cũng sẽ vận chuyển tới Qatar lô hàng gồm 3 xe bọc thép "Dingo" và 168 đầu đạn, lô hàng gồm 18.000 kíp nổ cho lựu đạn súng cối tới Indonesia và hơn 3.000 vũ khí chống tăng tới Singapore...

Quyết định trên được đưa ra khoảng 2 tuần sau khi Chính phủ Đức quyết định gia hạn 6 tháng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia (từ ngày 31/3 đến 30/9/2019). Tháng 10/2018, Đức đã quyết định "đóng băng" mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia để phản đối vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Lãnh sự quán của Saudi Arabia ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, việc Đức ban hành lệnh cấm nói trên đã vấp phải sự phản đối của nhiều nước đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) vì biện pháp này ảnh hưởng đến các dự án quốc phòng chung như máy bay chiến đấu Eurofighter và Tornado. Trong khi Pháp và Anh đã kêu gọi Đức gỡ bỏ lệnh cấm, nhiều tổ chức nhân quyền cho rằng Berlin nên duy trì việc "đóng băng" này.

Anh Đức (TTXVN)
Giáo hoàng cáo buộc phương Tây và Mỹ châm ngòi xung đột để bán vũ khí
Giáo hoàng cáo buộc phương Tây và Mỹ châm ngòi xung đột để bán vũ khí

Giáo hoàng Francis đã cáo buộc châu Âu và Mỹ gây ra cái chết của trẻ em ở Syria, Yemen và Afghanistan, đồng thời cho rằng các nước Phương Tây giàu có đã châm ngòi xung đột để bán vũ khí. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN