Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Ngày 21/4, lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn tại khu vực Đông Qalamun đã giao nộp hàng chục tên lửa chống tăng (ATGMs) cho quân chính phủ Syria (SAA).
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/4 tuyên bố các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Syria hồi tuần trước đã khiến Nga không còn nghĩa vụ đạo đức nào phải từ chối cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho đồng minh là chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Ngày 19/4, Mỹ quyết định dỡ bỏ một số hạn chế trong việc bán các máy bay sử dụng công nghệ không người lái tân tiến với mục tiêu giúp đồng minh củng cố sức mạnh quân sự, nâng cao khả năng cạnh tranh với Trung Quốc trên thị trường vũ khí thế giới.
Bộ Quốc phòng Syria vừa công bố đoạn video giới thiệu một vài hệ thống phòng không tối tân của quốc gia Trung Đông này.
Một hãng sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển thành công loại thủy lôi di động được cho có khả năng làm nổ tung mọi chiến hạm.
Nhật Bản và Malaysia ngày 18/4 đã ký một thỏa thuận nhằm mở đường cho việc chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng của Nhật Bản sang quốc gia Đông Nam Á này.
Chỉ trong hai phút đồng hồ, liên minh vũ trang Mỹ, Pháp và Anh đã phá hủy ba cơ sở vũ khí hóa học của Syria với tổng cộng 105 vũ khí được cho là đều đánh trúng mục tiêu như tuyên bố của Lầu Năm Góc.
Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực chính trị đều có chung quan điểm rằng Mỹ, Anh và Pháp tiến hành các cuộc không kích Syria hôm 14/4 không nhằm mục đích như 3 nước này đã tuyên bố là muốn đóng băng các cơ sở vũ khí hóa học của Syria, mà vì Mỹ muốn kéo dài hiện diện quân sự cũng như đề phòng công nghệ quân sự của Nga tại Syria.
Trong vụ không kích Syria ngày 13/4, Mỹ cùng đồng minh Anh và Pháp đã tấn công nhiều cơ sở mà những nước này cho là nơi có vũ khí hóa học ở Syria. Các nước đã dùng nhiều vũ khí hiện đại cho cuộc tấn công này.
Được mệnh danh là "sứ giả chiến tranh", tên lửa Tomahawk luôn giữ vai trò mở màn khi Mỹ tham chiến. Tên lửa này có khả năng bắn trúng mục tiêu quan trọng có giá trị cao của đối phương với sai số cực nhỏ.
Mang tên gọi “hiền hòa” là Whale (cá voi) nhưng ngư lôi này của quân đội Nga có thể hạ gục cả một tàu sân bay to lớn khỏi mặt nước.
Không quân Hàn Quốc ngày 9/4 cho biết sẽ bắt đầu cho các máy bay chiến đấu hoạt động sau thời gian dừng bay kể từ vụ rơi máy bay F-15K tuần trước.
Trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng lần thứ 72 năm nay, Nga sẽ trình làng gần 10 mẫu thiết bị quân sự mới chưa từng xuất hiện trên Quảng trường Đỏ.
Bất chấp các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, Nga sẽ vẫn cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ankara.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Mỹ hợp tác giải quyết những vấn đề liên quan việc trang bị mới các vũ khí chiến lược phù hợp với Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (START-3).
Ngày 4/4, Chính phủ Mỹ đã thông qua nhiều thương vụ có tổng trị giá 4,7 tỷ USD cung cấp các khí tài quân sự như máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái cho Slovakia, Tây Ban Nha và Anh.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này và Nga đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ankara, theo đó ấn định thời điểm bàn giao vào tháng 7/2019.
Nga vừa hoàn thành chương trình phát triển bom "tàng hình" cho tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 (PAK FA).
Báo Krasnaya Zvezda (Sao Đỏ) của Nga ngày 2/4 đưa tin quân đội này đã thử thành công một loại tên lửa hiện đại mới thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga tại bãi thử Sary Shagan ở Kazakhstan.
Được thả trôi từ một tàu đổ bộ, xe bọc thép BTR-82A của Nga lao thẳng xuống biển và tiến vào phía bờ biển.