Mỹ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu

Hải quân Mỹ vừa tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này tại châu Âu, một động thái có thể được coi là dấu hiệu khởi đầu của một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Hôm 20/10, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Terrier Orion đã được bắn từ Anh. Khi đang ở trên khu vực Đại Tây Dương, tên lửa này bị chặn bởi hai tên lửa hành trình, một chiếc được phóng ra từ tàu USS Ross của Mỹ (video dưới).



Theo thông cáo báo chí được Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra thì “đây là lần đầu tiên một tên lửa đánh chặn SM-3 Block IA được phóng từ vị trí ngoài lãnh thổ Mỹ”.

Đối với Mỹ và các nước đồng minh Canada, Italy, Pháp, Hà Lan, Đức, Na Uy, Tây Ban Nha và Anh thì đây được coi là dấu hiệu của việc “hâm nóng” hợp tác.

Phó Đô đốc James Foggo, chỉ huy Hạm đội 6 của quân đội Mỹ nêu rõ rằng “với sự hợp tác, liên lạc và cam kết thì các quốc gia có thể cùng xích lại và tạo một hệ thống phòng thủ hoàn hảo đối chọi với những mối đe dọa phức tạp”.


Đây cũng được coi là bước đi táo bạo mới nhất của Mỹ ở châu  Âu bởi trước đó Đức dự kiến được tiếp nhận vũ khí nhiệt hạch B61-12 của Mỹ trong mùa thu này, việc này bị chỉ trích đã vi phạm thỏa thuận về vũ khí hạt nhân quốc tế.

Trong khi đó, gần đây Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã bày tỏ lo ngại về tình trạng gia tăng các hoạt động quân sự dọc biên giới Nga.

Hà Linh (Theo Sputnik)
Đoàn xe quân sự Mỹ bắt đầu hành trình ở các nước Đông Âu
Đoàn xe quân sự Mỹ bắt đầu hành trình ở các nước Đông Âu

Hàng dài những xe thiết giáp quân sự của Mỹ đã rầm rập nuối đuôi nhau bắt đầu chuyến hành trình gây nhiều tranh cãi tại các nước Đông Âu là hàng xóm của Nga bởi những sự kiện tương tự trước đó thường bị người dân nước sở tại phản đối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN