Hàng trăm nghìn người ở Đông Nam Á bị ép làm việc cho các nhóm tội phạm mạng

Các nạn nhân bị lừa tới các hang ổ tội phạm qua hình thức mời chào “việc nhẹ lương cao”, sau đó bị lạm dụng và đe dọa an ninh, an toàn, bị đối xử tàn tệ, tra tấn, giam giữ trái phép, tấn công tình dục và cưỡng bức lao động.

Báo Tin tức/TTXVN
Báo động tình trạng nạn nhân buôn người bị ép tham gia lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á
Báo động tình trạng nạn nhân buôn người bị ép tham gia lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á

Ngày 29/8, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo các nhóm tội phạm đã ép hàng trăm nghìn người tại Đông Nam Á thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN