Europol và Interpol phá vỡ mạng lưới buôn người di cư sang châu Âu

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ngày 24/7 cho biết lực lượng thực thi pháp luật từ 5 nước đã phá vỡ một mạng lưới tội phạm liên lục địa đưa người di cư từ Cuba đến Liên minh châu Âu (EU), đồng thời bắt giữ 62 đối tượng.

Chú thích ảnh
Trụ sở cảnh sát Interpol tại Pháp. Ảnh: AFP

Thông báo của Europol cho biết mạng lưới tội phạm này tập trung vào người Cuba có điều kiện khó khăn và mạng lưới này sẽ tổ chức cho họ đi sang châu Âu và cung cấp giấy tờ giả với giá 9.000 euro (gần 10.000 USD). Mạng lưới tội phạm này bị nghi đã đưa trót lọt tổng cộng khoảng 5.000 người Cuba vào EU. 

Trong chiến dịch, cảnh sát cũng thu giữ 18 bất động sản, 33 xe ô tô và 144 tài khoản ngân hàng, cùng với lượng lớn tiền mặt các loại tiền tệ.

Thúc Anh (TTXVN)
Philippines giải cứu trên 2.000 nạn nhân buôn người 
Philippines giải cứu trên 2.000 nạn nhân buôn người 

Ngày 28/6, cảnh sát Philippines thông báo đã giải cứu thành công trên 2.000 người, trong đó có nhiều người nước ngoài, được cho là nạn nhân của hoạt động buôn người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN