Hà Nội: Xe chở cát từ bến Lời băm nát đường liên thôn

Từ nhiều năm qua, người dân xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội phải đối mặt với tình trạng từng đoàn xe tải trọng lớn xuất phát từ khu vực bến Lời chở vật liệu xây dựng, xe siêu trường siêu trọng chạy rầm rập bất kể ngày đêm. Hoạt động này đã khiến tuyến đường bị băm nát, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Dười đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn về vấn đề này:



TTXVN/Tin Tức
Hà Nội còn 173 bãi chứa vật liệu xây dựng trái phép
Hà Nội còn 173 bãi chứa vật liệu xây dựng trái phép

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn còn 173 bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng hoạt động trái phép với tổng diện tích 148,23 ha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN