Chìm tàu chở vật liệu xây dựng, 3 người mất tích

Chiều 11/12, ông Hoàng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), kiêm Trưởng Ban Tìm kiếm cứu nạn huyện cho biết: Theo thông tin ban đầu, các ngư dân đã cứu được một trong bốn nạn nhân của tàu chở vật liệu xây dựng của tỉnh Nam Định bị đắm chìm trên biển vào rạng sáng ngày 10/12.

Người được cứu vớt có tên là Hùng, nhà ở thôn 3, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô (Quảng Ninh). Hiện anh Hùng đã được đưa vào đảo Long Châu (Cát Bà – Hải Phòng), sức khỏe tốt và đã liên hệ về với gia đình.

Ông Thanh cho biết thêm: Hiện chưa xác định được tên, số hiệu tàu Nam Định bị nạn.

Thông tin ban đầu cho biết: Tàu bị nạn vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 10/12 ở khoảng tọa độ 20,32 độ vĩ độ Bắc, 107,07 độ kinh Đông, cách đảo Long Châu khoảng 7 hải lý về phía Tây Nam. Tàu này chở vật liệu xây dựng có hành trình đi từ Nam Định ra đảo Cô Tô.

Vào khoảng 1 giờ ngày 10/12, tàu được xác định đang chạy trên vùng biển ngoài khơi của Cát Bà, nhưng hơn nửa tiếng sau tàu hoàn toàn mất tín hiệu. Trên tàu có 4 người, trong đó 3 người Nam Định, 1 người Quảng Ninh.

Hiện nay, đồn biên phòng 24 (Quảng Ninh) phối hợp với đồn biên phòng 54 (Cát Bà – Hải Phòng) tích cực triển khai công tác tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại trên biển.

Từ rạng sáng 11/12 đến nay, trên vùng biển ngoài khơi thuộc huyện Vân Đồn và Cô Tô có gió cấp 6 đến cấp 7.


Văn Đức
Chìm tàu, 7 thuyền viên mất tích

Đến chiều 6/9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng đã cứu được 2 thuyền viên (trong đó có thuyền trưởng) của tàu Hoàng Thịnh 08 mang số hiệu NĐ 2222 bị đắm trên vùng biển Cát Hải và đưa vào bờ an toàn, 7 thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN