Chìm tàu tại đảo Lao Câu, 2 người chết

Sáng 26/3, lực lượng biên phòng cùng ngư dân hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đã vớt được thi thể 2 nạn nhân trong vụ tàu NT-007205 bị chìm tại khu vực đảo Lao Câu, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cách bờ biển Tuy Phong chừng 3 hải lý).

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm một nạn nhân tên là Tân bị mất tích trong vụ chìm tàu.

Những ngư dân trên tàu NT-007205 thoát nạn bơi được vào bờ cho biết: Trước khi tai nạn xảy ra, trên tàu có 9 người gồm Nguyễn Văn Lập (SN 1979, lái tàu), Nguyễn Hoàng Dũng (SN 1967), Nguyễn Ngọc Hàn (SN 1969), Trần Thiện Phú (SN 1967), Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1969), Lê Lợi, Dương Phú Khoa, Nguyễn Trung Việt và anh Tân (đều là người Ninh Thuận) đang hành nghề câu tại khu vực đảo Lao Câu.
 
Đến 17 giờ ngày 25/3, ở vùng biển này bất ngờ có sóng to, gió lớn, đánh chìm tàu. Có 6 người đã bơi được vào bờ thoát nạn. Đến 10 giờ 30 ngày 26/3, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể hai nạn nhân là Nguyễn Hoàng Khánh và Lê Lợi đưa vào bờ.


Đức Ánh

Chìm tàu cá, 1 ngư dân mất tích

Vào khoảng 20 giờ ngày 12/3, tàu cá do ông Võ Duy Tâm, ngụ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ, bất ngờ bị sóng đánh chìm tại khu vực cửa biển Định An. Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn chỉ cứu vớt được 6 thuyền viên, 1 thuyền viên vẫn còn mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN