Gia tăng và trẻ hóa bệnh nhân suy thận

Theo thống kê, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn, trong đó có khoảng 26.000 người suy thận mạn tính giai đoạn cuối và mỗi năm có gần 8.000 ca bệnh mắc mới. Đặc biệt, số bệnh nhân suy thận đang có dấu hiệu gia tăng, bệnh có xu hướng trẻ hóa.

 

TTXVN/Báo Tin tức
Người đàn ông nguy kịch do tự điều trị suy thận bằng bài thuốc truyền miệng
Người đàn ông nguy kịch do tự điều trị suy thận bằng bài thuốc truyền miệng

Các bác sĩ Khoa Thận Niệu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân suy thận nguy kịch do tự điều trị bằng bài thuốc truyền miệng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN