Cận cảnh tên lửa Iran có khả năng tấn công Israel và Mỹ

Iran đã trình diễn 30 tên lửa có tầm bắn lên tới 2.000 km trong buổi lễ diễu hành quy mô lớn nhân kỷ niệm 33 năm ngày nổ ra cuộc chiến Iran – Iraq (1980 – 1988) hôm 22/9.

Trong số các tên lửa này có 12 tên lửa Sejil và 18 tên lửa Ghadr. Tên lửa Sejil được thử nghiệm lần đầu vào tháng 11/2008 trong khi tên lửa Ghadr được thử nghiệm vào tháng 9 năm 2009. Cả hai đều là tên lửa hai tầng, dùng nhiên liệu rắn, có thể di chuyển dễ dàng và khai hỏa nhanh chóng.

Đây là lần đầu tiên Nhà nước Hồi giáo cho trình diễn một số lượng lớn các tên lửa, mà về mặt lý thuyết có thể tấn công các mục tiêu ở Israel cũng như căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh.

Dưới đây là đoạn video về các loại tên lửa "khủng" trên:



CT (Theo Farsnews)



Iran phô diễn 30 tên lửa có tầm bắn 2.000 km
Iran phô diễn 30 tên lửa có tầm bắn 2.000 km

Ngày 22/9, Iran đã tổ chức lễ diễu hành quy mô lớn nhân kỷ niệm 33 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988) với màn trình diễn của 30 tên lửa có tầm bắn lên tới 2.000 km và thông điệp của Tổng thống Hassan Rowhani yêu cầu các chính phủ phương Tây thừa nhận quyền làm giàu urani của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN