Cuốn sách “Sài Gòn bao thương” của nhà báo Vũ Kim Hạnh tái hiện những ngày tháng đặc biệt của TP Hồ Chí Minh trong đại dịch COVID-19, như một nhật ký tập thể lưu giữ ký ức về tình người, tình thương và sức mạnh cộng đồng.
Ngày 20/2, tại Không gian văn hóa trà Tân Cương (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), các xã nằm trong vùng chè Tân Cương tổ chức Lễ hội “Hương sắc Trà Xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương Xuân Giáp Thìn 2024”. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh nghề trồng và chế biến chè Tân Cương.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HĐND và UBND Thành phố năm 2024. Dự kiến, sẽ tổ chức 12 đợt tham quan miễn phí tại trụ sở.
Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 sẽ mang đến cho công chúng những di sản thi ca quý báu trong kho tàng thi ca 54 dân tộc Việt Nam, tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ dân tộc viết về thiên nhiên, vùng đất, con người các dân tộc Việt Nam trên mảnh đất hình chữ S.
Lễ hội truyền thống Đình Đầm Hà (thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) là một trong 36 Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận năm 2023.
Ngày 20/2 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp Hội Khảo cổ học Việt Nam, Câu lạc bộ Thư pháp Viện nghiên cứu Hán - Nôm, Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử, UBND huyện Sơn Động tổ chức trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu thời Lý - Trần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, “Thơ văn Lý - Trần qua thư pháp” và “Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 30 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Trước cơn sốt vé của “Đào, phở và piano”, Cục Điện ảnh vừa có đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) về việc phát hành bộ phim do Nhà nước đặt hàng này trên toàn quốc.
Lễ hội vùng Lim năm 2024 tổ chức trong hai ngày 20 - 21/2/2024 (tức ngày 12-13 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Đây là lễ hội vùng, độc đáo, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương trảy hội, nghe Quan họ. Đến nay, cơ quan chức năng huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ hội Lim.
Đầu năm Giáp Thìn 2024, ngành Du lịch Hà Tĩnh đón những tín hiệu tích cực với lượng khách tăng cao, nhất là ở các điểm du lịch tâm linh. Trong tổng số hơn 188.000 khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh những ngày đầu năm mới, có 10.500 lượt khách lưu trú, trong đó có gần 400 khách quốc tế.
Từ ngày 8 - 18/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng), lượng khách du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên tăng 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Đất nước Việt Nam nói chung và các vùng núi cao nói riêng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa.
Tối 19/2, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, ý nghĩa đã diễn ra sôi nổi tại các địa phương Điện Biên, Đắk Nông.
Ngày 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), Lễ hội chùa Ông (ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chính thức khai mạc. Năm nay, Lễ hội có những nét mới, đón nhiều đoàn khách quốc tế đến từ các nước như: Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia và các đoàn trong nước đến dự.
Ngay đầu năm 2024, tín hiệu đáng mừng đối với ngành Du lịch tỉnh Ninh Thuận đó là lượt du khách đến địa phương tăng cao so cùng kỳ năm trước.
Ngày 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), Lễ hội Lồng Tồng (xuống đồng) Ba Bể năm 2024 tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã khai mạc. Đây là một trong những Lễ hội Lồng Tồng truyền thống dịp Xuân có quy mô lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc.
Mừng Xuân mới, Nhà hát Kịch Việt Nam mở màn với vở hài kịch “Ả cave nhà hàng Maxim” - một kiệt tác của nhà viết kịch vĩ đại người Pháp thế kỷ XIX Georges Feydeau, được công diễn lần đầu tại Paris cách đây 125 năm. Vở diễn được dàn dựng lại với một hướng khai thác, tạo hình, dàn dựng rất mới nhằm mang đến cho công chúng những tiếng cười sảng khoái.
Ngày 19/2, Ủy ban nhân dân xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc lần thứ 8 - năm 2024.
Thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, dự kiến trong năm nay có khoảng 43 lượt tàu biển quốc tế chọn vịnh Nha Trang làm điểm neo lại để đưa du khách lên bờ tham quan, thưởng ngoạn thành phố Nha Trang, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.
Ngày 19/2, Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên Doãn Quốc Hoàn cho biết, sau 4 năm tạm dừng bởi dịch COVID-19, Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 29/2 - 2/3.
Ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã tổ chức lễ đón nhận chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Keng Loóng và Lễ hội “Xên Mường”.