Tối 19/9, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2023.
Dịp Quốc khánh 2/9 là kỳ nghỉ lễ dài cuối cùng trong năm nay. Lượng khách tới nhiều điểm du lịch trong nước dự báo sẽ tăng, nhưng khó "bùng nổ" do ở thời điểm cuối mùa du lịch hè, đồng thời năm học mới đã cận kề.
Từ đầu năm đến nay, các đoàn nghệ thuật của Hải Phòng công diễn 4 tác phẩm đề tài đất và người thành phố Cảng.
Ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, huyện đang hoàn thiện và chạy thử nghiệm ứng dụng công nghệ thực tế ảo 360 độ để gia tăng trải nghiệm cho du khách tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô.
Ngày 14/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 3466/BVHTTDL-VP gửi Ban Tuyên giáo Trung ương; các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật.
Chiều 14/8, tại thành phố Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên tại Bắc Giang, Bắc Ninh.
Chiều 14/8, vòng chung khảo Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội.
Vung Viêng là một làng chài nhỏ yên bình trên vịnh Hạ Long, luôn thu hút đông du khách, đặc biệt là khách quốc tế.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 2316/QĐ-BVHTTDL về việc đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống ướp trà sen Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
Theo phóng viên TTXVN tại London, ban quản lý sân vận động Wembley vừa ra thông báo cho biết ngoài những người có vé vào xem buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Taylor Swift, những người hâm mộ không có vé sẽ không được tụ tập ở bên ngoài sân để nghe và hát theo như trước đây.
Ngày lễ Vu Lan cận kề, trên những góc phố Hà Nội, những đĩa xôi vò, bát chè hoa cau được bày bán trong các quán ăn, gánh hàng rong... gợi lên nhiều ký ức xưa trong lòng những người con Hà Thành.
Ngày 13/8, thông tin từ UBND tỉnh Điện Biên cho biết đã công nhận Chợ phiên Tủa Chùa, có địa chỉ tại tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa trở thành điểm du lịch.
Ngày 13/8, tại Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Lễ hội Vu Lan báo hiếu – Ngũ Hành Sơn năm 2024 đã chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Hoạt động du lịch chèo thuyền SUP (Stand-up Paddleboarding - ván lướt sóng có mái chèo) tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) những năm gần đây đang phát triển nở rộ, thu hút lượng lớn người dân và khách du lịch đến trải nghiệm.
Đêm diễn ra mắt vở cải lương “Mặt trời đêm thế kỷ” đã thành công tốt đẹp, với những tràng pháo tay không dứt của khán giả dưới khán phòng.
Chiều 12/8, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành chức năng, huyện Phong Điền đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Lộ Vòng Cung.
Thủa ban đầu chỉ là loại quà rong rao bán khắp phố phường Hà Nội vào những năm 1907 - 1910, trải qua thời gian, Phở Hà Nội dần trở thành món ăn được ưa chuộng không chỉ với người dân thành thị mà dần lan tỏa tới nông thôn và các vùng miền khác trên cả nước.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức ghi “Phở Nam Định”, "mỳ Quảng" vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Mười năm sau khi phát hành bản tiếng Anh với tựa đề “We are here” ở Australia, tác giả Cát Thảo Nguyễn quyết định chuyển ngữ tập hồi ký của mình về ngôn ngữ mẹ đẻ với tên gọi “Đến nơi rồi”, đồng thời tổ chức buổi ra mắt sách tại nhà riêng của Tổng Lãnh sự Quán Australia ở TP Hồ Chí Minh.
Một thập niên được ghi danh là Di sản thế giới, Quần thể danh thắng Tràng An trở thành nguồn lực, trụ cột và động lực quan trọng trong xây dựng văn hóa, con người Ninh Bình, đáp ứng yêu cầu mở cửa, hội nhập quốc tế, đưa tỉnh phát triển bền vững, trở thành miền đất giàu về văn hóa, mạnh về kinh tế, xanh - sạch về môi trường, hội tụ đủ tiêu chí cho sự phát triển bền vững.
Hiếm có di sản nào hội tụ đủ các giá trị độc đáo về địa tự nhiên, sinh thái, văn hóa, lịch sử như Quần thể danh thắng Tràng An.