Quang cảnh buổi họp báo.
Phát biểu tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, sự kiện Biennale nhiếp ảnh quốc tế là hoạt động tiếp nối của dự án Triển lãm ảnh do UBND thành phố Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, các đối tác hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, phối hợp tổ chức năm 2021 và 2023.
Năm 2025, sự kiện Photo Hanoi’25 tiếp tục được tổ chức với quy mô và tầm vóc lớn hơn, quy tụ hơn 170 nghệ sĩ thị giác, nhiếp ảnh gia, giám tuyển và chuyên gia đến từ 21 quốc gia. Trong khuôn khổ chương trình sẽ có 22 triển lãm cá nhân và nhóm, cùng 29 hoạt động bên lề như chiếu phim, hội thảo, tọa đàm chuyên đề, ra mắt sách, tham quan nghệ thuật... diễn ra từ ngày 1-31/11/2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, sự kiện Photo Hanoi’25 là bức tranh kết nối sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế, thể hiện sự cộng hưởng giữa các tổ chức, nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước. Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày, chia sẻ các tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc, mà còn là diễn đàn trao đổi công nghệ, kinh nghiệm sáng tạo giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Thông qua đó, chương trình góp phần phát huy tiềm năng văn hóa của Thủ đô, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của công nghiệp văn hóa sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội.
Bên cạnh giá trị nghệ thuật, Photo Hanoi’25 còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hà Nội trong việc thực hiện các sáng kiến, dự án văn hóa trong khuôn khổ Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, thúc đẩy đa dạng hóa các loại hình nghệ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường hội nhập văn hóa. Đây là một bước đi quan trọng nhằm đưa Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực, qua đó khẳng định vị thế và hình ảnh một Thủ đô năng động, hội nhập và giàu bản sắc.
Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam cho biết, Photo Hanoi’25 đạt cột mốc mới khi thu hút sự tham gia của hơn 170 nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và giám tuyển trên thế giới với hàng loạt sự kiện thú vị. Điều này cho thấy chương trình năm nay thực sự nổi bật về cả chất lượng lẫn sự đa dạng trong các hoạt động. Chương trình đã xây dựng cầu nối giữa di sản và đổi mới, giữa các nghệ sĩ nổi tiếng và làn sóng nhiếp ảnh đương đại của Việt Nam.
Nhấn mạnh sự nổi bật cả về chất lượng và sự đa dạng, ông Eric Soulier đặc biệt chú ý một số sáng kiến trong chương trình năm nay như: Nhóm Phong cảnh Dọc gồm các nhiếp ảnh gia châu Âu và Việt Nam giới thiệu một tác phẩm sắp đặt tại xung quanh hồ Hoàn Kiếm; nhóm nhiếp ảnh gia trẻ Đông Nam Á mang đến một minh chứng trực quan mạnh mẽ về tác động của biến đổi khí hậu tại vườn Diên Hồng và triển lãm dành riêng cho các cuộc thi nhiếp ảnh ba năm một lần vào cuối thế kỷ XIX trưng bày trên các bức tường của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và triển lãm khám phá Việt Nam trong những năm 1970 và 1980 trưng bày trên các bức tường của Đại sứ quán Pháp.
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại họp báo.
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho biết, nét độc đáo nhất của sự kiện Biennale là tính mở. Các triển lãm không chỉ diễn ra ở phòng trưng bày trong bảo tàng mà còn mở rộng đến không gian di sản, khu phố công cộng, công viên… biến thành phố trở thành triển lãm sống động. Photo Hanoi’25 không chỉ mở rộng cánh cửa vào thế giới nghệ thuật mà còn đối thoại về bản sắc, cách nhìn nhận và kết nối với thế giới xung quanh. Qua sự kiện này thể hiện mạnh mẽ cam kết của Hà Nội với tư cách là một thành phố sáng tạo của UNESCO, nơi sáng tạo không bị giới hạn trong các thiết chế văn hóa mà trở thành một phần của đời sống đô thị.
Photo Hanoi'25, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của một trong những sự kiện nhiếp ảnh đương đại có quy mô nhất tại Việt Nam. Đến với Photo Hanoi’25, người xem không chỉ được chiêm ngưỡng các tác phẩm ấn tượng mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo, để cảm nhận được sự sống động và gần gũi của nhiếp ảnh trong đời sống thường nhật.