NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh xuất bản khoảng 24.000 bản sách trong 40 năm

Qua 40 năm hình thành và phát triển, Nhà xuất bản (NXB) Tổng hợp TP Hồ Chí Minh đã xuất bản khoảng 24 ngàn bản sách với gần 67 triệu bản in; đơn vị luôn được xem là cánh chim đầu đàn của ngành xuất bản thành phố và là top đầu trong các nhà xuất bản uy tín nhất tại Việt Nam.

Đây là thông tin do bà Đinh Thị Thanh Thủy, Tổng biên tập NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cho biết tại lễ kỉ niệm 40 năm thành lập NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh (1977 - 2017) vào ngày 1/2.

NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh xuất bản khoảng 24.000 bản sách trong 40 năm hình thành và phát triển.

Theo bà Đinh Thị Thanh Thủy, NXB TP Hồ Chí Minh là cơ quan chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ Thành phố, có nhiệm vụ xuất bản sách chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội, công trình nghiên cứu, sách thiếu nhi, các loại hình tranh ảnh, bưu ảnh, bản đồ của thành phố. Vì vậy, nhiều tác phẩm ra đời đã để lại dấu ấn trong lòng độc giả, tác giả và đối tác như: “Công tác tư tưởng và văn hóa ở TP Hồ Chí Minh” của đồng chí Nguyễn Văn Linh; “Ra sức xây dựng và bảo vệ Thành phố" và “Kính chào thế hệ thứ tư” của đồng chí Võ Văn Kiệt, “Thời dựng Đảng” của đồng chí Thép Mới, “Đổi mới - Vấn đề có tầm quan trọng sống còn” của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh...


Nói về vai trò của NXB hiện nay, ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cũng cho rằng, đây là cơ quan chính trị văn hóa tư tưởng trực thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh, thế mạnh của nơi này là những sách văn hóa, chính trị lịch sử đồng thời mang đến cho bạn đọc những tác phẩm ấn tượng, có giá trị sâu sắc và đầy tính nhân văn trong từng gia đoạn. Có thể kể đến những sách không chỉ mang tính giá trị chính trị mà có cả hàm lượng học thuật rất cao như: “Nghiên cứu triều Nguyễn của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu; sách tái bản “100 năm cách mạng tháng 10 Nga, tác phẩm “Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ” (2 tập) của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, “Lịch sử nhà tù Côn đảo” của tác giả Nguyễn Đình Thống… Hiện nay, NXB còn năng động, sáng tạo để phù hợp với thị trường xuất bản thế giới và nhu cầu của bạn đọc với việc đa dạng và làm phong phú các ấn phẩm xuất bản và là đơn vị đi đầu trong số hóa xuất bản và sách điện tử của cả nước.


Để tiếp tục xứng đáng vai trò đầu tàu trong ngành xuất bản hiện nay, bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết: Trước xu thế hội nhập quốc tế có nhiều thách thức, NXB cần tiếp tục làm tốt về nội dung và làm chủ công nghệ. Để làm được nhiệm vụ này, đơn vị cần bám sát Chỉ thị 42 về nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản và triển khai Nghị quyết 54 về thí điểm phát triển cơ chế đặc thù TP Hồ Chí Minh. Tiếp tục quan tâm thực hiện đến công tác bản thảo thẩm định biên tập nội dung chính xác, bản lĩnh, vững vàng, nhạy bén, thu hút bạn đọc, vừa nhạy cảm với vấn đề phức tạp, tránh sai sót.


“Để có tác phẩm hay, NXB cần thiết lập gắn bó các dịch giả, tác giả, độc giả để có sự tương tác về thông tin ấn phẩm. Tiếp tục phát triển mảng sách điện tử và bán sách qua internet bằng việc nâng cao công nghệ, cải tiến kỹ thuật, đảm bảo chống việc sao chép làm sai lệch nội dung trên thiết bị điện tử. Sắp tới, thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để NXB phát huy nội lực phát triển vững mạnh, xứng đáng với nhiều thế hệ nhà xuất bản đã xây dựng và phát triển nhà xuất bản như hôm nay”, bà Thân Thị Thư cho biết thêm.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
MV ‘Phía quê’ của NSƯT Tố Nga đầy luyến lưu vị Tết xưa
MV ‘Phía quê’ của NSƯT Tố Nga đầy luyến lưu vị Tết xưa

Ngày 5/2 (20 tháng Chạp âm lịch), NSƯT Tố Nga chính thức phát hành MV Tết “Phía quê”, một sáng mới thuộc dòng dân gian của nhạc sĩ Xuân Hoà, phổ thơ Đậu Hoài Thanh. Sáng tác này dành riêng cho dịp Tết Nguyên đán và dành riêng cho giọng hát Tố Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN