'Nô lệ' giành thắng lợi đêm Oscar 86

Giành chiến thắng trong sự khâm phục, bộ phim "12 Years a Slave" kể về cảnh đời khốn khổ của các nô lệ Mỹ thời thế kỷ 19 đã chính thức được công nhận là "Phim xuất sắc nhất" của mùa giải Oscar thứ 86.

Ngoài ra, "12 Years a Slave" còn nhận được giải "Kịch bản chuyển thể hay nhất", đồng thời mang về danh hiệu "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" cho cô gái trẻ Lupita Nyong'o.

Dàn diễn viên "12 Years A Slave" cùng đạo diễn Steve McQueen hạnh phúc khi được xướng tên cho "Phim xuất sắc nhất".


Đặc biệt, trong lễ trao giải Oscar năm nay còn ghi dấu loạt chiến thắng ấn tượng của bộ phim "Gravity" do đạo diễn Alfonso Cuarón sản xuất với 7 giải trong tổng cộng 10 đề cử, bao gồm cả giải thưởng quan trọng "Đạo diễn xuất sắc nhất". Trong khi đối thủ nặng ký "American Hustle" dù dẫn đầu danh sách đề cử ở hầu hết các hạng mục lớn nhưng lại phải ngậm ngùi rời đêm hội trắng tay.

Ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, một lần nữa, ngôi sao kỳ cựu Leonardo DiCaprio để vuột cơ hội chiến thắng khi tượng vàng về với Matthew McConaughey. Cách đây một tháng, Matthew cũng đã được vinh danh tại Quả cầu Vàng vì đã thể hiện tuyệt vời trong "Dallas Buyers Club" cả về diễn xuất lẫn sự hy sinh vì nghệ thuật.

Trong khi đó, danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" đã về tay Cate Blanchett. Minh tinh người Australia thể hiện mình một cách xuất sắc trong vai diễn có nội tâm rối loạn và thần trí không ổn định, tạo nên linh hồn của bộ phim. Trải khắp mọi khuôn hình, Cate đã để lại dấu ấn sâu đậm với từng biểu cảm, từng thổn thức hay kiêu hãnh của người phụ nữ thất thế từ tầng lớp thượng lưu.

Lễ trao giải Oscar của Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ - giải thưởng điện ảnh thường niên danh giá nhất và được thế giới đón đợi nhất - đã diễn ra rực rỡ sắc màu tại Nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles  với dàn minh tinh tỏa sáng tụ hội từ khắp nơi trên thế giới. Có thể nói đây là một trong những lễ trao giải mang lại nhiều cảm xúc và hồi hộp nhất cho người xem khi MC đồng tính Ellen DeGeneres - người từng dẫn chương trình lễ trao giải Oscar cách đây 7 năm - liên tục gây cười cho khán giả bằng lối dẫn hài hước, linh hoạt và vô cùng thông minh. Ngoài ra, cú "lội ngược dòng" ngoạn mục của "12 Years a Slave" vào những phút cuối của lễ trao giải cũng tạo nên sự độc đáo của Oscar năm nay.

Cate Blanchett cầm chắc tượng vàng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".


Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Matthew McConaughey.

 

Kết quả lễ trao giải Oscar năm 2014

Phim xuất sắc nhất: 12 Years a Slave 

Đạo diễn xuất sắc nhất: Alfonso Cuarón

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Cate Blanchett (Blue Jasmine)

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Jared Leto (Dallas Buyers Club)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lupita Nyong'o (12 Years a Slave)

Phim hoạt hình hay nhất: Frozen

Kỹ xảo xuất sắc nhất: Gravity

Ca khúc trong phim hay nhất: Let it Go (Frozen)

Biên tập âm thanh xuất sắc nhất: Gravity

Bộ phim tài liệu hay nhất: 20 Feet from Stardom

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: The Great Beauty

Quay phim xuất sắc nhất: Gravity

Biên kịch hay nhất: Gravity

Kịch bản chuyển thể hay nhất: 12 Years a Slave

Kịch bản gốc hay nhất: Her


'Trận chiến váy dạ hội"


Mưa bão tại Los Angeles đã không thể ngăn cản sự kiện thảm đỏ Oscar nơi các nữ minh tinh điện ảnh thỏa sức khoe dáng với những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy.

Đêm trao giải Oscar lần thứ 86 được tổ chức vào sáng ngày 3/3 (theo giờ Việt Nam) là sự kiện điện ảnh trọng đại nhất trong năm nhằm tôn vinh các tài năng đã có những cống hiến to lớn cho nền công nghiệp giải trí này trong năm 2013. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị ảnh hưởng ít nhiều do thời tiết mưa bão.


Các nhân viên tổ chức sự kiện đã phải liên tục lau dọn, hút nước mưa trên khu vực thảm đỏ trước nhà hát Dolby. Những bức tượng Oscar cũng được phủ nilon kín mít cho đến khi trời ngớt mưa.


Nữ diễn viên Cate Blanchett "lấp lánh" trong chiếc váy dài thướt tha của Armani.


Minh tinh trẻ tuổi Jennifer Lawrence chọn cho mình một chiếc váy peplum màu đỏ cam với kiểu dáng đơn giản mà vô cùng bắt mắt.


Amy Adams, nữ diên viên chính trong phim "American Hustle"  diện một chiếc đầm xanh tím than vô cùng nền nã.


Ca sĩ nổi loạn Lady Gaga đến tham dự sự kiện với chiếc váy hồng nhạt phối những đường sọc ánh kim, đi kèm dải khăn quàng cổ mềm mại.


"Cô nô lệ" Lupita Nyong'o trong "12 Years a Slave" mặc chiếc đầm dài xòe đuôi màu xanh nhạt đáng yêu.


Penelope Cruz đẹp tựa như một nữ thần Hy Lạp.


Hai nam diễn viên Leonardo DiCaprio và Chiwetel Ejiofor đều nhận được đề cử "Nam chính xuất sắc".


Hãy tỏa sáng trong đêm theo cách nữ diễn viên Kate Hudson chọn váy.


Cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie.


Đôi vợ chồng nhà Will Smith.


Ngoài ra, nam tài tử Channing Tatum và Christian Bale cũng đến dự sự kiện cùng với vợ của mình.


Hai bà bầu đỏm dáng Kerry Washington và Elsa Pataky.


"Nữ phù thủy tài giỏi" Emma Watson khiến người đối diện phải mê đắm với bộ váy đen nhũ nhẹ phối vải sheer phần thân trên.


Hay như bộ váy màu đen của Anne Hathaway lại mang đến cảm giác trẻ trung và cá tính với họa tiết kim loại bắt sáng.


Chiếc váy đuôi cá bồng bềnh của Kristen Bell buộc cô phải cẩn trọng trong di chuyển.


Cũng có sao phải che dù trên thảm đỏ vì trời chưa kịp tạnh mưa.



H.T

 

Lý do đạo diễn Mỹ 'kém may mắn' với tượng vàng Oscar
Lý do đạo diễn Mỹ 'kém may mắn' với tượng vàng Oscar

Trong 20 năm trở lại đây, các đạo diễn Mỹ dường như ngày càng "kém duyên" hơn với tượng vàng Oscar dành cho đạo diễn xuất sắc nhất khi các đạo diễn nước ngoài có tới 11 lần rinh về giải thưởng uy tín do Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ sáng lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN